Công Phượng 'đóng phim' mất tích: Đáng ngại rồi đây!

Công Phượng đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn nhất kể từ lúc chuyển đến Incheon United khi không được ra sân trong thời gian gần đây. Điều này khiến NHM đặt ra câu hỏi, liệu anh có nên trở về V.League để giữ được phong độ bởi những giải đấu quan trọng đang đến gần.

Công Phượng nhận được rất nhiều sự kỳ vọng đến từ NHM bóng đá Việt Nam khi xuất ngoại sang thi đấu ở Incheon United với một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 01 năm. Trên thực tế, trong quãng thời gian đầu, Công Phượng thi đấu rất năng nổ ở các trận đấu tập và tạo được những dấu ấn mạnh mẽ với BHL Incheon United.

Công Phượng đã không được thi đấu trong thời gian qua.

Công Phượng đã không được thi đấu trong thời gian qua.

Chính sự năng nổ cũng như khả năng hòa nhập tốt của mình, Công Phượng đã được cựu HLV Jorn Andersen đánh giá rất cao và tạo cơ hội cho anh được thi đấu tại giải đấu lớn nhất Hàn Quốc.

Từ lúc chỉ được vào sân vỏn vẹn vài phút trong thời gian bù giờ, tiền đạo Việt Nam đã được thi đấu nhiều hơn để rồi anh được điền tên vào danh sách thi đấu chính thức hai trận liên tiếp.

Thế nhưng, với lối đá chuyên bóng bổng, bóng dài, Công Phượng cũng không thể hiện được gì nhiều dù anh vẫn di chuyển rất rộng và tích cực chạy chỗ. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi HLV Jorn Andersen từ chức vì thành tích thi đấu bết bát của CLB.

Từ khi tân HLV Lim Joong Yong lên nắm quyền, số lần ra sân của Công Phượng càng ít đi. Không phải là vị thuyền trưởng mới của Incheon United không tạo điều kiện cho cầu thủ gốc Nghệ An mà do Công Phượng không thể hiện được nhiều trên sân mỗi khi được thi đấu, buộc vị HLV này phải cất anh trên băng ghế dự bị. Nhiều người ví von việc này như thể Công Phượng đang tham gia đóng phim "mất tích".

Đã hai trận liên tiếp tiền đạo mang áo số 23 không được đăng ký thi đấu khiến NHM bóng đá Việt Nam không khỏi lo lắng cho phong độ và tương lai của cầu thủ này. Điều này cũng là dễ hiểu bởi bóng đá Việt Nam trong năm 2019 có hai mục tiêu cực kỳ quan trọng và SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022 mà Công Phượng lại là một trong những niềm hy vọng hàng đầu trên hàng công của chúng ta. Thế nhưng anh lại thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị, hoặc không có tên trong bảng danh sách đăng ký thi đấu của Incheon United.

Chính vì vậy, nhiều người cho rằng Công Phượng nên trở về nước để được thi đấu nhiều hơn. Quan trọng là nếu được thi đấu thường xuyên, Phượng sẽ giữ được phong độ cũng như không đánh mất đi cảm giác bóng.

Tuy nhiên, bản hợp đồng của anh với đội bóng mới vẫn còn hiệu lực nên anh chưa thể trở lại Việt Nam ngay lập tức được. Giờ đây, nếu muốn giữ được phong độ, cảm giác bóng tiền đạo gốc Đô Lương cần phải nỗ lực, quyết tâm hơn trong luyện tập để có thể cạnh tranh một suất đá chính trong đội hình Incheon United.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-phuong-dong-phim-mat-tich-dang-ngai-roi-day-a432869.html