Công Phượng đón thầy mới tại Incheon

Chiều 14-5, CLB tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang thi đấu Incheon Utd đã chính thức bổ nhiệm tân HLV Yoo Sang-chul vào vị trí 'ghế nóng'.

Sau quá trình đàm phán rốt ráo, CLB đang thi đấu tại K-League vừa công bố người mới lèo lái đội bóng. HLV Yoo Sang-chul sẽ chính thức tiếp quản vai trò HLV trưởng Incheon từ người tiền nhiệm Lim Chung-yong.

Tại World Cup 2002, HLV Yoo Sang-chul thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm, cùng đội tuyển Hàn Quốc đạt kỳ tích hạng tư thế giới. Thời điểm đó, Yoo Sang-chul là học trò của HLV danh tiếng Guus Hiddink và HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hiện nay Park Hang-seo.

Đây cũng là lần thứ hai, Incheon thay tướng giữa dòng khi K-League chỉ mới kết thúc vòng đấu 11. Trước đó, đội bóng được mệnh danh “Inter Milan Hàn Quốc” khởi đầu rệu rã, thất bại sau năm trận thua liên tiếp, buộc ông thầy người Na Uy Jorn Andersen tự rút lui, trao “ghế” lại cho người kế nhiệm Lim Chung-yong.

Trong quá trình dẫn dắt Công Phượng và các đồng đội, HLV Lim Chung-yong cũng chưa để lại ấn tượng gì đối với đội chủ sân Sungui Arena Park. Tệ hơn, Incheon Utd đón nhận liên tiếp năm trận không biết hương vị chiến thắng, trong đó có ba trận thất bại, đồng thời bị loại khỏi cúp quốc gia.

Trong quá trình Yoo Sang-chul cầm quân, Công Phượng ít được ông sử dụng thường xuyên, dù trong những phát biểu ông đánh giá khá cao năng lực cũng như đóng góp của tiền đạo Việt Nam.

Ở trận đấu gần nhất để thua Pohang trong thế trận hơn người, tiền đạo xứ Nghệ thi đấu năng nổ, để lại nhiều ấn tượng đối với CĐV. Đây cũng là một trong những trận đấu hiếm hoi Công Phượng được HLV họ Lee trọng dụng đến cuối trận. Tuy nhiên, vấn đề hàng thủ quá lỏng lẻo khiến Incheon Utd trả giá phút 90+2, họ để Lee Sang-gi thoát xuống ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho Pohang.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, HLV Yoo Sang-chul được xem là một trong những huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc. Thi đấu vị trí tiền vệ trung tâm, Yoo Sang-chul có tổng cộng 124 trận đấu và đóng góp 18 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia Hàn Quốc.

Cấp độ CLB, cựu tiền vệ trung tâm sinh năm 1971 từng thi đấu cho các CLB của Nhật Bản Yokohama F. Marinos, Kashiwa Reysol và Ulsan Hyundai của Hàn Quốc.

Thế nhưng trong công tác huấn luyện, HLV Yoo Sang-chul chưa có thành công nào đáng chú ý khi ông từng tham gia dẫn dắt các CLB của Hàn Quốc như Daejeon Citizen, Ulsan University và gần đây nhất là Jeonnam Dragons.

Nhiệm vụ của tân HLV Yoo Sang-chul buộc làm mọi cách để giúp Incheon Utd (6 điểm) thoát khỏi vị trí bét bảng xếp hạng K-League.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/cong-phuong-don-thay-moi-tai-incheon-833754.html