Công Phượng đối mặt bước ngoặt lớn trên đất Bỉ

Nhà báo Maarten Elst của Sportwereld nhận định số 15 của STVV khó tìm được cơ hội ra sân nào tốt hơn khi đội nhà tiếp Zulte-Waregem ở vòng 5 giải VĐQG Bỉ (25/8).

"STVV đang đối mặt với cơn bão chấn thương. Họ mất quá nhiều cầu thủ. Vì vậy, Công Phượng nếu không được HLV Marc Brys sử dụng trong trận đấu cuối tuần này, anh ta sẽ khó tìm được cơ hội ra sân nào tốt hơn", cây viết người Hà Lan đang làm việc tại Bỉ chia sẻ với Zing.vn.

Nói như nhà báo Elst, Công Phượng đang đối mặt với bước ngoặt lớn ở STVV. Từ đầu mùa, chân sút sinh năm 1995 mới thi đấu 20 phút chính thức. Trong hai trận gần đây của "Chim hoàng yến", mũi nhọn người Việt Nam đều không được đăng ký thi đấu hoặc phải ngồi dự bị hết trận.

Công Phượng đứng trước cơ hội được ra sân cuối tuần này.

Công Phượng đứng trước cơ hội được ra sân cuối tuần này.

Công Phượng rõ ràng chưa chinh phục được HLV Marc Brys, người từng đánh giá cậu học trò cần phải cải thiện khả năng di chuyển không bóng nhiều hơn. Ở trận STVV thua Club Brugge (3/8), tiền đạo người Việt Nam tỏ ra lạc lõng trên hàng công, cũng như không để lại bất kỳ dấu ấn nào.

Dù vậy, theo tìm hiểu của nhà báo Elst, chân sút tuyển Việt Nam gần đây có sự tiến bộ rất lớn về thể lực và hòa nhập tốt với môi trường bóng đá mới. Anh cũng thể hiện tinh thần lạc quan. Tuy nhiên, HLV Marc Brys đang tạo ra rất nhiều sự khó hiểu trong cách sử dụng nhân sự.

Ở trận thua Antwerp 0-2 thuộc vòng 4 của Giải VĐQG Bỉ, ông Brys để tiền đạo Yohan Boli, người được cho rằng sẽ chia tay STVV để chuyển tới Trung Đông, ra sân từ đầu. Trong khi đó, Công Phượng ngồi dự bị đến hết trận. Điều này để lại nỗi tiếc nuối với nhà báo Elst.

Gần đây, STVV cũng mua sắm "điên rồ". Họ mang về tiền vệ trái Tatsuya Ito, tiền vệ phòng ngự Jhonny Lucas và mượn trung phong Facundo Colidio. Sự có mặt của những tân binh này đe dọa chỗ đứng Công Phượng. Hành trình tìm kiếm cơ hội ra sân lại khó khăn hơn với số 15.

Công Phượng chăm chỉ tập luyện tại Bỉ.

Do đó, cuộc tiếp đón Zulte-Waregem được cho rằng mang tính bước ngoặt với Công Phượng. Khi các vị trí cạnh tranh không thể thi đấu, đây sẽ là thời cơ với tiền đạo người Việt Nam. Nếu được ra sân, Công Phượng nhiều khả năng phải dạt biên và đá thay vị trí của Yuma Suzuki, vốn đang bị ốm.

Thời gian qua, nhà báo Elst rất tò mò về Công Phượng. Ông thường xuyên cập nhật tình hình về cây săn bàn 24 tuổi. Tuần rồi, cây viết của Sportwereld đến sân của Antwerp để làm tường thuật trận đấu. Tuy nhiên, nhà báo này lại không được thấy số 15 bên phía STVV thi đấu.

"Tôi rất háo hức chờ xem trình độ của Công Phượng so với những cầu thủ châu Âu tại STVV thế nào. Tuy nhiên, thật tiếc khi tiền đạo 24 tuổi không được HLV Marc Brys sử dụng trong trận đấu cuối tuần qua", ông Maarten Elst nói.

Sau cùng, nhà báo người Hà Lan vẫn tin tưởng Công Phượng sẽ học hỏi được nhiều thứ khi sang châu Âu chơi bóng. Ông nói: "Chỉ việc được tới Bỉ đã là bước tiến lớn với tiền đạo người Việt Nam. Tôi thật sự không biết nhiều cầu thủ Đông Nam Á có thể chơi bóng ở châu Âu".

Sau 4 trận đầu mùa, STVV mới có 1 chiến thắng và đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng Giải VĐQG Bỉ. Họ mới ghi được 2 bàn và để thủng lưới 10 lần.

Công Phượng nỗ lực tập luyện cùng CLB Sint-Truidense Trong buổi tập cùng CLB Sint-Truidense trước vòng 5 giải vô địch quốc gia Bỉ, Nguyễn Công Phượng thể hiện sự quyết tâm nhằm gây ấn tượng với HLV Marc Brys.

Nguyên Trí
Ảnh: STVV

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cong-phuong-doi-mat-buoc-ngoat-lon-tren-dat-bi-post982083.html