Công Phượng đặt mục tiêu thi đấu đỉnh cao tới 40 tuổi

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đặt mục tiêu thi đấu đỉnh cao tới 40 tuổi.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn chiều 27/6, Công Phượng cho biết, anh sẽ cố gắng giữ được phong độ tốt nhất, dài nhất có thể.

“Cầu thủ chỉ có một khoảng ngắn. Phải nỗ lực giữ được phong độ và đi càng dài càng tốt. Mục tiêu của tôi là có thể thi đấu được tới năm 40 tuổi”, Công Phượng nói.

Công Phượng đang dần lấy lại phong độ.

Công Phượng đang dần lấy lại phong độ.

Công Phượng cũng khẳng định, CLB TP.HCM là CLB chuyên nghiệp hơn các đội bóng khác ở V-League.

“Các cầu thủ đến giờ tập luyện thì tới sân tập luyện. Sau giờ tập luyện là khoảng thời gian riêng tư. Các cầu thủ có thể về nhà nghỉ ngơi, đi đây đó, uống cà phê. Nói chung cảm giác thoải mái hơn.

Ở các CLB khác như Phượng thấy, các cầu thủ sau giờ tập phải ở tập trung trong doanh trại của CLB. Đến tối thì có giờ điểm danh.

Phượng từng đi Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, các CLB của họ đều tập luyện có giờ giấc. Và sau giờ tập các cầu thủ lại trở về với cuộc sống riêng. Cầu thủ không bị kiểm soát và theo Phượng cũng không nên kiểm soát như vậy. Bởi thế, Phượng thấy CLB TP.HCM rất chuyên nghiệp, thoải mái”, Công Phượng nói.

Video Công Phượng trả lời phỏng vấn

Thiện An

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bong-da-viet-nam/cong-phuong-dat-muc-tieu-thi-dau-dinh-cao-toi-40-tuoi-ar554649.html