Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội để hội quân cùng tuyển Việt Nam

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã về đến Việt Nam để hội quân với toàn đội nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia.

Không giống như Văn Hậu, Công Phượng đã có mặt tại Hà Nội vào sáng nay (7/10). Tiền đạo đang chơi bóng ở Bỉ đã sớm làm thủ tục để trở về khách sạn hội quân cùng tuyển Việt Nam.

Ban đầu, HLV Park Hang Seo muốn Công Phượng và Văn Hậu có mặt ở Việt Nam vào sáng nay. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu đã lỡ chuyến bay nên hội quân muộn. Dự kiến, Hậu vệ đang thi đấu ở Hà Lan chỉ có mặt ở Hà Nội sớm nhất vào sáng mai (8/10).

Như vậy, HLV Park Hang Seo đã có gần đủ quân số, chỉ còn thiếu mỗi Đoàn Văn Hậu. Ông Park có thể tạm yên tâm hơn vì thời gian qua thì tuyển Việt Nam liên tục rơi vào cảnh thiếu người.

Cụ thể, hơn 1 nửa đội hình chính của tuyển Việt Nam vắng mặt vì hội quân trễ. Đặng Văn Lâm hội quân vào ngày 5/10, các cầu thủ Hà Nội hội quân vào hôm qua (61/0), Công Phượng về nước vào hôm nay (7/10), còn Đoàn Văn Hậu phải đến ngày mai mới có mặt.

Công Phượng là cầu thủ rất quan trọng dưới thời HLV Park Hang Seo.

Ngược lại, Malaysia đã có đủ quân số để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Họ dự kiến đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào trưa hôm nay. Sau đó, Malaysia có buổi tập đầu tiên vào chiều nay.

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang xếp áp chót bảng G với 1 điểm (thi đấu 1 trận), Malaysia xếp trên với 3 điểm nhưng thi đấu 2 trận. Trong bối cảnh Thái Lan có 4 điểm (2 trận), UAE có 3 điểm (1 trận), tuyển Việt Nam phải thắng Malaysia để bám đuổi hai vị dẫn đầu khi hai đội bóng này sẽ đụng nhau vào ngày 15/10 tới.

Hai chuyến làm khách gần nhất tại Mỹ Đình, Malaysia đều nhận thất bại lần lượt là 0-2 và 0-1. Hai trận đấu này đều diễn ra ở AFF Cup 2018, giải đấu mà hai đội có đến 3 lần đụng nhau nhưng Malaysia chỉ có được 1 kết quả hòa trước Việt Nam, còn nhận 2 thất bại.

Thành tích ấn tượng của Việt Nam trước Malaysia ở AFF Cup 2018, đó là cơ sở để người hâm mộ tin tưởng đội nhà sẽ giành chiến thắng trong cuộc chạm trán vào ngày 10/10 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

DANH SÁCH 25 CẦU THỦ TUYỂN VIỆT NAM:

Thủ môn (3): Đặng Văn Lâm (Muangthong United), Nguyễn Tuấn Mạnh (Khánh Hòa), Phạm Văn Cường (Quảng Nam).

Hậu vệ (8): Trần Văn Kiên (Hà Nội), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Tuấn (TP.HCM), Đoàn Văn Hậu (Heerenveen), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Quế Ngọc Hải (Viettel), Bùi Tiến Dũng (Viettel).

Tiền vệ (10) Nguyễn Tuấn Anh (HAGL), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội), Nguyễn Huy Hùng (Quảng Nam), Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel), Nguyễn Việt Phong (Viettel), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa).

Tiền đạo (4) Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Nguyễn Công Phượng (Sint Truidense), Nguyễn Anh Đức (Bình Dương), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).

Đường Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/cong-phuong-da-co-mat-tai-ha-noi-de-hoi-quan-cung-tuyen-viet-nam-6190409.html