Công Phượng đá chính, Incheon United thua trận thứ 4 liên tiếp

Incheon United thua 0-2 trên sân của đương kim vô địch Jeonbuk Hyundai Motors, trong trận đấu mà Công Phượng cùng các đồng đội không để lại điều gì đặc biệt.

Làm khách trên sân của đương kim vô địch Jeonbuk Hyundai Motors là thử thách lớn nhất của Incheon United từ đầu giải. Sau 3 thất bại liên tiếp, HLV Jorn Andersen tiếp tục đổi mới hàng công khi lựa chọn Công Phượng cho vị trí tiền đạo cánh trái, chuyển đội bóng về sơ đồ 4-3-3 giàu sức tấn công hơn. Đây cũng là trận thứ hai liên tiếp cầu thủ mang áo số 23 được ra sân ngay từ đầu.

Tuy nhiên, đối tác của Công Phượng trên hàng tấn công không còn là Jun Jae Nam hay Stefan Mugosa - hai cầu thủ ghi bàn chủ lực của Incheon United nữa. Cơn bão chấn thương đã quét đi một nửa trụ cột trong đội hình của đội bóng áo xanh-đen khiến HLV Jorn Andersen phải thử nghiệm nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau. Trước đối thủ quá mạnh như Jeonbuk, Incheon phải lùi về đá phòng ngự và Công Phượng không có nhiều bóng để thể hiện trong hiệp 1.

 Công Phượng đá chính trận thứ hai liên tiếp.

Công Phượng đá chính trận thứ hai liên tiếp.

Dù đã hình thành khối bê tông để ngăn cản đối phương song Incheon vẫn không tránh khỏi bàn thua. Phút 17, Jeonbuk tận dụng tốt tình huống đấm bóng thiếu dứt khoát của thủ môn Lee Tae Heui để tổ chức tấn công ngay sát vòng cấm đối phương. Sau 2 đường chuyền, bóng đến sân Moon Seon Min và cầu thủ này đã sút tung lưới đội bóng cũ để đưa Jeonbuk vượt lên dẫn trước.

Sức ép dồn dập của Jeonbuk suýt khiến đội chủ nhà có nhiều hơn 1 bàn trước giờ nghỉ. Sự xuất sắc của thủ môn Lee Tae Heui (3 tình huống cản phá mười mươi) và sự quyết liệt của các hậu vệ giúp Incheon United không thủng lưới thêm. Dẫu vậy, hàng tiền vệ đội khách vẫn chơi mờ nhạt, vô hại và gần như không tạo được cơ hội nào cho tuyến trên.

Jeonbuk tiếp tục chơi phủ đầu sau giờ nghỉ và có được hiệu quả tức thì ở phút 48. Lại là sai lầm của hậu vệ Incheon với pha đi bóng ngay sát vạch vòng cấm đội nhà bị Jeonbuk bắt bài. Bóng được chuyền cho Kim Shin Wook và người hùng ở World Cup 2002 của Hàn Quốc ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Jeonbuk.

Công Phượng phải chơi trái sở trường.

Jeonbuk chơi chậm lại để dưỡng sức cho AFC Champions League khi đã có lợi thế an toàn. Thế trận dần trở lại với Incheon nhưng đội khách vẫn chơi thiếu mạch lạc để tạo nên sự khác biệt. Phút 75, Công Phượng được rút ra nghỉ. Chân sút 1995 không có đường chuyền sáng nước hay pha dứt điểm đáng chú ý nào trong thời gian thi đấu dù chơi cao nhất trên hàng tấn công.

Incheon United tạo được một vài cơ hội trong ít phút còn lại nhưng Kim Bo Seob - người đá cặp với Công Phượng đã bỏ lỡ rất đáng tiếc. Thua trận 0-2, Incheon United có thất bại thứ 4 liên tiếp tại K-League và rất có khả năng phải đứng cuối bảng khi vòng 6 K-League khép lại.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-phuong-da-chinh-incheon-united-thua-tran-thu-4-lien-tiep-d467551.html