Công Phượng còn phải tự hoàn thiện mình sau chiến thắng đậm của U.23 TVN

Thầy trò HLV Park Hang Seo vừa có một chiến thắng đậm 4-0 trước U.23 Myanmar ở cúp giao hữu M.150 tại Thái Lan. Tuy nhiên trước một đội bóng non trẻ và thiếu kinh nghiệm chiến trường thì trận thắng vừa qua không có gì đáng để ca ngợi

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh đã có cái nhìn và chia sẻ rất thẳng thắn về chiến tích này. Cựu HLV SLNA có đồng quan điểm với nhà cầm quân người Hàn Quốc, ông Vinh cho rằng trước một đối thủ quá yếu như U.23 Myanmar thì chiến thắng trên chưa có gì là nổi bật, thậm chí cách vận hành chiến thuật của U.23 VN đã để lộ vài tử điểm:

“U.23 Myanmar là đội bóng duy nhất không có vé tham dự VCK Asian vào năm sau khi tham dự giải đấu này.

Nên không khó để thấy rằng HLV Gerd Zeise mang sang Thái một đội bóng rất trẻ, dự giải để cọ xát và học hỏi. Trong cách tổ chức phòng ngự và tấn công của Myanmar còn quá non kém so với một tuyển U.23 có một nửa đội hình tuyển quốc gia.

Tuy nhiên tôi cho rằng chiến thắng này mang lại nhiều giá trị tinh thần cho thầy trò Park Hang Seo. Một trận thắng sau một tuần tập luyện nặng nề sẽ giúp U.23 Việt Nam giải phóng sức ì thụ động và hưng phấn hơn trong các trận đấu tới”, HLV người xứ Nghệ chia sẻ quan điểm của mình về trận cầu vừa qua của tuyển U.23 VN.

Nói về lối chơi của các tuyển thủ cũng như dấu ấn của đồng nghiệp người Hàn Quốc, cựu HLV lão làng Nguyễn Thành Vinh cho biết:

“Tôi cho rằng ông Park đã rất can đảm khi áp dụng sơ đồ 3-4-3 cho các cầu thủ U.23 khi quỹ thời gian luyện tập để thuần phục chiến thuật này không có nhiều. Thêm vào đó là về mặt con người trong lối chơi.

Trên lý thuyết thì ta có thể áp dụng bất kỳ sơ đồ chiến thuật nào lên đội bóng nhưng vấn đề ở chỗ trong tay ta có bao nhiêu cầu thủ có thể chơi tốt trong sơ đồ đó.

Chúng ta thấy rõ là hầu hết các CLB chơi bóng ở V.League đều quen thuộc với một đội hình có 4 hậu vệ trong sơ đồ chiến thuật 4-4-2 hoặc biến thể của nó và các cầu thủ cứ như thế mà các cầu thủ được huấn luyện từ ngày này sang ngày khác ở cấp CLB.

Muốn thay đổi nền tảng này, cần phải có nhiều thời gian. Tôi nghĩ HLV Park Hang Seo hay ở chỗ ông xác định giải đấu này là một cuộc thử nghiệm đội hình và mạnh dạn áp dụng lối chơi này dù tuyển U.23 VN vận hàng chưa được trơn tru lắm”, ông Vinh cho biết.

Chúng ta thấy rõ là ông Park muốn kiểm soát khu vực giữa sân với số đông tiền vệ trong sơ đồ 3-4-3 để tận dụng những đường chuyền vượt tuyến các tiền đạo như Công Phương hay Văn Toàn hoặc Quang Hải khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương.

Tuy nhiên, phương án này chỉ mang lại tính hiệu quả trong tấn công. Ngược lại, nó để lộ nhược điểm khá lớn ở khâu phòng ngự. Xuân Trường trong vai trò vừa phải tổ chức tấn công, vừa phải làm nhiệm vụ thu hồi bóng đã làm tiền vệ này chậm hẳn trong các nhịp tấn công của U.23VN.

Điều này lý giải vì sao cầu thủ người Tuyên Quang “mất tích” trong thời gian 56 phút có mặt trên sân”, chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định.

Nói về lối chơi của “đứa con cưng” được mong chờ tỏa sáng ở tuyển U.23 Việt Nam, tiền đạo ngôi sao Nguyễn Công Phượng. Ông Vinh “Nghệ” nhận xét:

“Theo tôi thì hiện tại, Phượng đang bị giằng xé bởi lối chơi quá già rơ ở một cầu thủ U.23 nhưng lại không đủ tầm ở một tuyển thủ. Cậu ta đang loay hoay tìm một lối đi riêng cho mình.

Công bằng mà nói thì thời gian gần đây, Công Phượng đã tiến bộ rất nhiều. Câu ấy đã biết ngẩng cao đầu để phối hợp cùng đồng đội, không còn “ôm banh vượt khó” như thời gian trước đây.

Nhưng để đạt đẳng cấp của một tuyển thủ quốc gia, Phượng cần phải học tập và tự chỉnh sửa minh rất nhiều”, chuyên gia có thời gian dài gắn bó với bóng đá VN kết luận.

M.H

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/cong-phuong-con-phai-tu-hoan-thien-minh-sau-chien-thang-dam-cua-u23-tvn-77712.html