Công Phượng có thể rũ bỏ mác 'hợp đồng thương mại' khi đến Bỉ?

Không ít cổ động viên cho rằng Công Phượng sang Bỉ chỉ mang tính thương mại, nhưng điều quan trọng là cầu thủ Việt Nam được cọ xát với môi trường chơi bóng ở châu Âu.

Ngày 5/7, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng thi đấu cho CLB Sint-Truidense V.V của giải vô địch quốc Bỉ với thời hạn một năm.

Trên Zing.vn, độc giả bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều về chuyến xuất ngoại lần thứ 3 của tiền đạo gốc Đô Lương.

Chơi bóng hay "du học"?

Với việc chuẩn bị khoác áo đội bóng ở châu Âu, Công Phượng trở thành cầu thủ Việt Nam có số lần xuất ngoại nhiều nhất trong lịch sử. Ở 2 lần trước, anh có khoảng thời gian ngắn thi đấu cho CLB Mito Hollyhock (Nhật Bản) và Incheon United (Hàn Quốc), nhưng đều bị đánh giá không thành công.

Độc giả Jay của Zing.vn nhận xét điểm yếu của Công Phượng nằm ở khâu kỹ thuật và khó lòng chơi tại một giải vô địch quốc gia châu Âu. Anh cho rằng: "Công Phượng chỉ có khả năng không cho đối thủ lấy bóng trong chân, chứ không thể bứt tốc loại bỏ đối phương. Khi dứt điểm thường xuyên, Phượng bị hụt sức khiến bóng đi lệch hướng. Không phải bỗng dưng mà HLV Park Hang-seo chỉ tung Phượng ra sân vào nửa cuối hiệp 2 ở các trận AFF Cup 2018".

Công Phượng không thể hiện được gì nhiều trong màu áo Incheon. Ảnh: IUFC.

Công Phượng không thể hiện được gì nhiều trong màu áo Incheon. Ảnh: IUFC.

Quan điểm khác cho rằng trong khi Công Phượng chưa thể hiện được gì nhiều trong những chuyến xuất ngoại ở châu Á, giải vô địch quốc gia Bỉ lại đứng thứ 8 châu Âu, là nơi nuôi dưỡng tài năng của nhiều cầu thủ Bỉ nổi tiếng trên thế giới như Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen.

"Công Phượng khó lòng đủ trình độ để cạnh tranh một suất chơi bóng ở Bỉ. Đây chỉ là bản hợp đồng thương mại mà thôi", người này cho hay.

Một độc giả cũng đồng tình: "Đây có lẽ vẫn là bản hợp đồng du học đá bóng mang tính thương mại. Tất nhiên không chỉ riêng Công Phượng, mà cả nền bóng đá Việt Nam muốn vươn ra thế giới để cọ xát học hỏi kinh nghiệm. Hợp đồng thương mại là chuyện dễ hiểu khi đôi bên cùng có lợi".

Quan trọng nhất vẫn là trải nghiệm

Bên cạnh nhiều đánh giá về khả năng cạnh tranh của Công Phượng ở đội bóng Bỉ, một số CĐV khẳng định việc bóng đá Việt Nam có cầu thủ sang chơi bóng tại châu Âu là tín hiệu đáng mừng.

Độc giả Lê Viết Lộccho rằng: "Công Phượng có thành công hay không chưa thể biết trước được, nhưng có điều chắc chắn, đây sẽ là tiền đề giúp cầu thủ Việt Nam tự tin vào bản thân để hoàn thiện chính mình cho mục tiêu xuất khẩu cầu thủ Việt Nam ra châu Âu, từ đó mới mong được thấy đội tuyển Việt Nam thi đấu tại World Cup".

"Điều mà Công Phượng và Hoàng Anh Gia Lai đang làm có điểm nào đó rất giống Nhật Bản cách đây gần 30 năm. Ngày đó người Nhật cũng dè dặt, thì làm sao có đội tuyển Nhật Bản như bây giờ?", tài khoản này tin tưởng vào quyết định của Công Phượng.

Công Phượng được đánh giá cao khi thi đấu tại Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Nhiều độc giả cũng khẳng định không cần vội vàng bàn về tương lai của Công Phượng trên đất Bỉ. Điều quan trọng là kinh nghiệm mà tiền đạo Nghệ An có thể tích lũy được khi nắm bắt cơ hội này.

Ken Nguyễn viết: "Công Phượng đá không tốt thì sao, ít ra anh ấy cũng có cơ hội được thi đấu, được xem tận mắt những nền bóng đá phát triển nhất thế giới. Điều Công Phượng có thể đạt được ở châu Âu chính là trải nghiệm và kinh nghiệm để mai này cống hiến cho đội tuyển quốc gia".

"Công Phượng đã làm được điều không tưởng, vượt qua giới hạn của cầu thủ Việt. Dù đá thế nào, cậu ấy cũng được các CLB nước ngoài săn đón. Đó không phải là niềm tự hào của bóng đá Việt Nam hay sao? Bất cứ lĩnh vực nào chúng ta cũng đừng tự đặt ra giới hạn cho mình, mà hãy như dám thử sức như những Công Phượng, Công Vinh", độc giả Lê Viết Long khẳng định.

HAGL bị loại khỏi tứ kết cúp quốc gia trên chấm luân lưu 11 m Chiều 3/7, chủ nhà Quảng Nam giành chiến thắng với tỷ số 5-4 trên chấm luân lưu 11 m sau khi hòa không bàn thắng HAGL trong thời gian thi đấu chính thức ở tứ kết cúp quốc gia 2019.

Nhật Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-co-the-ru-bo-mac-hop-dong-thuong-mai-khi-den-bi-post963594.html