Công Phượng: 'Có những tình huống đội thi đấu không tập trung'

Dù có tới 2 lần tham gia vào tình huống thành bàn thắng của đội tuyển Việt Nam, Công Phượng vẫn phải chấp nhận kết quả thua ở trận ra quân Asian Cup 2019.

Kịch bản trong trận ra quân của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 có phần giống với trận tứ kết của U23 Việt Nam gặp U23 Iraq tại giải châu Á đầu năm 2018 khi đội quân áo đỏ có tới hai lần vươn lên dẫn trước nhưng rồi đều bị gỡ hòa.

Tuy nhiên ở lần này, vận may đã không còn mỉm cười với thầy trò HLV Park Hang-seo khi Ali Adnan có tình huống sút phạt thành bàn để mang về chiến thắng chung cuộc 3-2 cho đại diện Trung Đông.

Phát biểu sau trận đấu, chân sút Nguyễn Công Phượng không giấu nổi vẻ nuối tiếc: "Trong trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã có một số tình huống không tập trung, một số tình huống khác lại không may mắn. Tỷ số ở trận ra quân không có lợi nhưng đội đã thi đấu rất tốt. Tôi lấy làm tiếc".

Công Phượng in dấu giày vào cả hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Tuy nhiên, tiền đạo của HAGL vẫn xốc tinh thần cho các đồng đội khi tuyển Việt Nam còn hai trận đấu nữa ở vòng bảng để xoay chuyển cục diện.

"Trận ra quân đã thất bại nhưng chúng tôi vẫn còn hai trận đấu nữa. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để tạo nên một điều gì đó cho tất cả mọi người và cho đội tuyển Việt Nam", Công Phượng kết luận.

Trong trận đấu này, cầu thủ sinh năm 1995 đã để lại dấu ấn đậm nét khi được trở lại đội hình chính thức. Ở bàn thắng mở tỷ số, Công Phượng có tình huống áp sát rất nhanh khiến hậu vệ Iraq lóng ngóng đưa bóng vào lưới nhà.

Sau khi bị gỡ hòa 1-1, phút 42, đến lượt chính Công Phượng sút bồi để một lần nữa giúp đội bóng áo đỏ vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên cuối cùng, tuyển Việt Nam vẫn phải chấp nhận một kết quả thua, qua đó chấm dứt chuỗi trận bất bại dài nhất thế giới thời điểm hiện tại ở con số 18.

Trên trang cá nhân, cây bút Kevin Leong của tờ Fox Sports Asia bày tỏ sự tiếc nuối khi Việt Nam trắng tay ở trận ra quân: "Quả là một trận đấu đau tim. Bạn phải cảm nhận được tinh thần của đội tuyển Việt Nam. Nhìn tổng thể, Iraq không xứng đáng với một chiến thắng nhưng trong đội hình của họ có một Mohanad Kadhim tài năng. Humam Tariq cũng cho thấy anh xứng đáng được ra sân ngay từ đầu ở trận đấu sau".

Để thua ngược đầy đáng tiếc trong trận ra quân trước đội tuyển Iraq, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ gặp nhiều khó khăn trong những trận đấu tiếp theo của vòng bảng Asian Cup.

Đội tuyển Việt Nam tạm thời xếp ở vị trí thứ 3 bảng D Asian Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Tình huống Công Phượng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 trước Iraq Công Phượng trong nỗ lực tranh chấp và gây áp lực để ghi bàn giúp tuyển Việt Nam nâng tỷ số lên 2-1 trong trận gặp Iraq tại bảng D Asian Cup 2019.

Bích Hiền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cong-phuong-co-nhung-tinh-huong-doi-thi-dau-khong-tap-trung-post907195.html