Công Phượng có đang lãng phí tài năng ở Incheon United?

Công Phượng luôn đặt dấu ấn mỗi khi vào sân nhưng các cầu thủ Incheon United lại không đủ hay để tận dụng cơ hội do tiền đạo gốc Đô Lương tạo ra.

Sẽ thật khôi hài nếu đặt câu hỏi này khi Công Phượng mới chuyển đến Incheon United. Đây là đội bóng hạng trung ở một trong những giải đấu khắc nghiệt nhất châu Á, từng khiến Xuân Trường hầu như không có cơ hội thể hiện suốt mùa giải. Nhiều chuyên gia dự đoán Công Phượng sẽ mất nhiều thời gian để thích nghi và cải thiện bản thân để tỏa sáng ở K-League, xóa bỏ ký ức đáng buồn ở Mito Hollyhock trong lần xuất ngoại trước đó.

Video: Công Phượng lập cú đúp vào lưới đội bóng sinh viên

Sau hai trận đầu tiên, vế thứ nhất dường như đã đúng. Incheon United hòa 1-1 với Jeju United và thắng đương kim á quân Gyeongnam FC 2-1. Đội bóng của HLV Jorn Andersen giành kết quả tốt và không có lý do để chiến lược gia người Na Uy phải thay đổi đội hình chính. 80 giây góp mặt trên sân sau 2 trận, Công Phượng cần có thêm thời gian để hòa nhập với K-League, cải thiện khả năng tranh chấp, va chạm cũng như thể lực.

Màn thể hiện ấn tượng trong những trận đá tập giúp Công Phượng "ghi điểm" nhiều hơn. Liên tiếp 2 trận gần đây, Công Phượng đều được đá từ 20 đến 25 phút. Chân sút gốc Đô Lương cũng không có mặt trong đội hình Incheon United dự R-League, giải đấu cho các cầu thủ dự bị. Điều đó có nghĩa Công Phượng đã nằm trong kế hoạch của HLV Andersen cho phương án dự phòng.

Tuy nhiên, nhìn màn trình diễn của Công Phượng và các cầu thủ Incheon United trong những trận vừa qua, khán giả không thể không đặt ra hoài nghi: liệu Incheon United có đủ mạnh để Công Phượng thể hiện khả năng hay không?

 Công Phượng chơi khá tốt trong hơn 50 phút góp mặt sau 4 trận.

Công Phượng chơi khá tốt trong hơn 50 phút góp mặt sau 4 trận.

Bởi rõ ràng, Incheon United trong 2 thất bại trước Sangju Sangmu (thua 0-2) và Suwon Bluewings (thua 1-3) đều thể hiện lối đá rất nghèo nàn, không còn hình ảnh hứng khởi như trong phần đầu mùa giải. Stefan Mugosa cùng các đồng đội phòng ngự lỏng lẻo, ý thức chiến thuật kém (HLV Andersen từng nhận xét như vậy khi mới tiếp quản Incheon), tấn công cũng rất thiếu hiệu quả. Mỗi khi rơi vào thế bế tắc, đội bóng áo xanh - đen thường lựa chọn phương án nhồi bóng bổng, không khác so với các đội trung bình yếu ở châu Âu.

Incheon United chơi bóng dài, song nghịch lý ở chỗ các tiền đạo của đội bóng này như Jun Jae Nam, Heo Yong Jun, Mugosa hay cả Công Phượng đều có thể hình khiêm tốn, khó có thể tận dụng tình huống tranh chấp trên không nào. Ở trận đấu trước, Công Phượng chạm bóng dưới 10 lần và không được nhận bóng dù nhiều thời điểm di chuyển vào khu vực trống trải.

Trận đấu này, Công Phượng nhận bóng nhiều hơn, song các vệ tinh Incheon United lại di chuyển quá... tối để có thể nhận đường chuyền.

Bỏ qua tất cả yếu tố khó khăn, Công Phượng vẫn biết cách ghi dấu ấn. Trận gặp Sangju Sangmu là đường chuyền như đặt cho Heo Yong Jun, trận gặp Suwon Bluewings là một cú đá đập chân hậu vệ và một pha bật tường cực chuẩn cho Kim Jin Ya, nhưng không ai tận dụng thành công. Sự có mặt của cầu thủ mang áo số 23 thổi luồng gió mới, giúp lối chơi của Incheon sáng sủa và đột biến hơn, song để có được thành quả, Công Phượng cần những đồng đội hiểu ý và trên hết là được hoạt động dựa trên nền tảng những đường chuyền ngắn, nhỏ và nhuyễn như ở HAGL hay tuyển Việt Nam.

HLV Andersen chưa phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ.

Đó là điều Incheon United không hề có. Đội bóng Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc xây dựng lối chơi nhuần nhuyễn và chỉ cậy nhờ vào những đường chuyền bổng. Dù đá 5 hậu vệ như dưới thời HLV Kim Do Hoon hay 4-2-3-1 giàu sức tấn công nhưng dưới thời HLV Andersen, Incheon United cũng ưu tiên bóng dài. Đội chủ sân Incheon Stadium thay gần 20 cầu thủ trong mùa hè vừa qua, lý do khiến Incheon United càng khó đá hơn.

Rất khó để đòi hỏi cả một hệ thống phải thay đổi để phục vụ một cá nhân, nhưng Incheon United cần thay đổi, ít nhất là để tốt cho đội bóng này. 5 mùa giải liên tiếp đua trụ hạng và Incheon United đang có dấu hiệu trở lại "vũng lầy" sau khởi đầu suôn sẻ. Mùa trước, Incheon United cũng khởi đầu tốt, đánh bại đương kim vô địch Jeonbuk trước khi có liền 10 trận không thắng, tụt xuống nhóm cuối bảng.

Incheon United thua trận thứ 2 ở K-League.

Công Phượng cần cải thiện thêm thể lực, sức bền cũng như năng nổ di chuyển lấy bóng nhiều hơn, đúng như nhận định của cá nhân cầu thủ này và HLV Andersen. Chiến lược gia người Na Uy dần chấp nhận Công Phượng như một phương án dự phòng, xuất hiện sau phút 65 để gây rối loạn khi đối phương đã xuống sức. Dù vậy, phương án này không hiệu quả cho Công Phượng hay Incheon United về lâu dài.

Đã đến lúc HLV Andersen cần mạnh dạn trao cơ hội cho Công Phượng ở vai trò mới để cầu thủ này phát huy được tối đa khả năng. Khi cầu thủ đã chứng minh được trình độ, HLV cần làm được điều tương tự để giúp học trò có được bệ phóng thuận lợi nhất. 25 tuổi, có lẽ Công Phượng không nên, và cũng không đáng phải chịu cảnh "dự bị chiến thuật" nữa, nhất là khi Incheon United cứ đá thế này.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-phuong-co-dang-lang-phi-tai-nang-o-incheon-united-d466318.html