Công Phượng chuẩn bị lên đường gia nhập CLB Incheon United

Theo thông tin từ CLB Hoàng Anh Gia Lai, tiền đạo Công Phượng đã xin cấp thị thực nhập cảnh (visa) thành công sang Hàn Quốc, để chuẩn bị thủ tục gia nhập CLB Incheon United tại K-League. Thủ tục cấp visa cho Công Phượng được lãnh sứ quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh đặc cách giải quyết nhanh hơn thông lệ.

Trong ngày 12-2, Công Phượng đã nộp hồ sơ xin cấp visa ở lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh. Nếu đúng quy trình, tiền đạo người Nghệ An phải chờ ít nhất 1 tuần để hoàn thành thủ tục. Tuy nhiên, nhờ tác động từ CLB Incheon United và HLV Park Hang-seo, Công Phượng được cấp visa ngay trong ngày.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, ông Kim Do-hyon cho biết, HLV Park Hang Seo là một phần lý do khiến Hàn Quốc đặc cách và tạo điều kiện rút gọn quy trình cấp visa cho người Việt Nam, trong đó có Công Phượng. "Hiện nay, người dân Việt Nam dành tình cảm yêu mến rất đặc biệt với HLV Park Hang-seo. Điều này đã có tác động tới Chính phủ Hàn Quốc. Việc rút ngắn thủ tục cấp visa được coi như một hành động đáp lại tình cảm của người Việt Nam dành cho chiến lược gia người Hàn Quốc", ông Kim Do-hyon cho biết.

 Công Phượng sẽ có cơ hội khẳng định tài năng ở cấp châu lục khi chuyển sang thi đấu tại Incheon United. Ảnh: Incheon United.

Công Phượng sẽ có cơ hội khẳng định tài năng ở cấp châu lục khi chuyển sang thi đấu tại Incheon United. Ảnh: Incheon United.

Sau khi có visa, Công Phượng có thể bay sang Hàn Quốc để dự lễ ra mắt chính thức tại CLB Incheon United vào ngày 14-2. Dự kiến, HLV Park Hang-seo cũng có mặt để ủng hộ Công Phượng tại Incheon United.

Nói về cơ hội được sang Hàn Quốc thi đấu, Công Phượng cho biết: "Hàn Quốc có nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam. Ở đó, tôi sẽ rèn luyện được khả năng để phát triển sự nghiệp. Tôi hy vọng sẽ thành công tại Hàn Quốc”.

Công Phượng chia sẻ, bóng đá Hàn Quốc có đặc thù chơi bóng thiên về sức mạnh nhiều hơn kỹ thuật. Trong khi đó, bóng đá Nhật thì đá thiên về kỹ thuật và tốc độ. Trong lần sang Nhật Bản chơi bóng, Công Phượng đang bị chấn thương và mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Trong chuyến xuất ngoại tới Hàn Quốc lần này, Công Phượng đang có phong độ, cũng như thể trạng tốt nhất để khẳng định tài năng.

Công Phượng, Xuân Trường và Văn Lâm cùng có thỏa thuận chuyển nhượng ra nước ngoài thi đấu ngay trong những ngày đầu năm Kỷ Hợi. Hiện tại, Xuân Trường và Văn Lâm đã chuyển sang Thái Lan và ra mắt đội bóng mới ngay sau khi ký hợp đồng.

TUẤN SƠN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/cong-phuong-chuan-bi-len-duong-gia-nhap-clb-incheon-united-566353