Công Phượng chính thức nghỉ dài hạn

Tiền đạo chủ lực của CLB TP HCM Nguyễn Công Phượng có nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong các lượt trận đầu tiên của giai đoạn hai V-League 2020.

Công Phượng bị chấn thương ngón chân phải trong trận CLB TP.HCM thắng Nam Định 5 - 1 trên sân Thống Nhật, ở vòng 12. Tiền đạo chủ nhà liên tục lập cú đúp.

Tiền đạo chủ lực của CLB TP HCM Nguyễn Công Phượng có nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong các lượt trận đầu tiên của giai đoạn hai V-League 2020.

Tiền đạo chủ lực của CLB TP HCM Nguyễn Công Phượng có nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong các lượt trận đầu tiên của giai đoạn hai V-League 2020.

Ở vòng 13, Công Phượng sẽ không thể góp mặt thi đấu vì ràng buộc liên quan đến CLB chủ quản HAGL. Anh sẽ không thể cùng CLB TP. HCM ra Hà Nội để chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên ở giai đoạn hai vào tối 10/10.

Sự vắng mặt này là một tổn thất lớn với đội bóng của thầy trò HLV Chung Hae-soung. Tại V-League, Công Phượng ghi 6 bàn và trở thành cầu thủ góp công nhiều nhất cho CLB TP. HCM. Anh cũng từng ghi bàn vào lưới của LCB Hà Nội ở Siêu Cup hồi đầu năm. Tại bán kết Cup Quốc gia, Công Phượng ngồi ngoài vì thẻ phạt và chứng kiến các đồng đội thảm bại 1-5 trước CLB Hà Nội.

Dù thế, ông Chung vẫn tỏ ra lạc quan: “Không có Công Phượng, CLB TP. HCM vẫn còn nhiều cầu thủ có thể cáng đáng vai trò ghi bàn như Trần Phi Sơn, Lâm Ti Phông, Quang Nam, Phạm Văn Thành, Nguyễn Xuân Nam hay Ariel hay Jose Ortiz. Tôi tin họ sẽ biết cách để tỏa sáng".

Sau giai đoạn một, CLB TP. HCM và Hà Nội cùng có 20 điểm, ít hơn 4 điểm so với đội đầu bảng Sài Gòn FC. Sắp tới sẽ là lần gặp nhau thứ tư của hai đội ở mùa này.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cong-phuong-chinh-thuc-nghi-dai-han-125689.html