Công Phượng can 2 cầu thủ sắp đánh nhau

Trung vệ Nguyễn Thành Chung cho rằng hậu vệ Pape Diakite cố tình dùng đầu gối để làm tổn thương thủ môn Nguyễn Văn Công nên không kiềm chế được cảm xúc của mình.

 Cú va chạm trên không trong hiệp 1 giữa Diakite với thủ môn Văn Công suýt nữa đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của trọng tài FIFA Ngô Duy Lân. Cú lên gối của cầu thủ áo đỏ khiến thủ môn của CLB Hà Nội rất đau đớn.

Cú va chạm trên không trong hiệp 1 giữa Diakite với thủ môn Văn Công suýt nữa đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của trọng tài FIFA Ngô Duy Lân. Cú lên gối của cầu thủ áo đỏ khiến thủ môn của CLB Hà Nội rất đau đớn.

Ngay lập tức, trung vệ Thành Chung tỏ ra trách móc Diakite về hành vi chơi xấu. Trong khi đó, cầu thủ người Senegal tỏ ra rằng anh không hiểu mình đã làm gì. Tình hình căng thẳng khiến trọng tài phải nhanh chóng can thiệp.

Công Phượng đứng gần đó cũng vào giảng hòa cho đôi bên. Thành Chung không có vẻ gì muốn bỏ qua pha bóng này nên vẫn giữ thái độ tức giận. Anh liên tục nói điều gì đó nhằm vào số 44 khiến trung vệ này đổi trạng thái.

Diakite tức giận và lao về phía cầu thủ mang áo số 16 của CLB Hà Nội. Một mình Công Phượng không thể cản được, nên Pape Omar, Văn Kiên, Phi Sơn và Việt Anh đã cùng can ngăn.

Cơn nóng giận của Diakite được nguôi ngoai phần nào khi Omar động viên. Hai cầu thủ đồng hương Senegal rõ ràng là dễ nói chuyện và cảm thông hơn là những cầu thủ Việt Nam. Omar có hơn 6 năm chơi bóng ở Việt Nam cho Thanh Hóa và Hà Nội.

Kết quả là trọng tài Duy Lân rút thẻ vàng cho cả Diakite và Thành Chung. Cầu thủ Hà Nội cười tươi khi nhận chiếc thẻ phạt. Trọng tài FIFA Ngô Duy Lân đã rút ra đến 6 chiếc thẻ vàng trong trận Siêu cúp quốc gia 2019, trong đó có 4 cái cho đội Hà Nội.

Trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn tốt khi có 3 pha lập công.

Một trong các pha tranh chấp đã dẫn đến chấn thương cho trung vệ Duy Mạnh. HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá đó là một chấn thương nặng.

Thành Chung cũng là một cầu thủ thi đấu rất máu lửa. Anh là chốt chặn thay thế cho trung vệ Trần Đình Trọng ở trận đấu này và góp phần giúp CLB Hà Nội hoàn tất cú ăn 3 dù không phải là người ghi bàn. Công Phượng là người mở tỷ số, Công Thành đá phản lưới nhà và Omar ấn định chiến thắng cho CLB Hà Nội.

Duy Mạnh được cõng lên nhận giải sau chấn thương Sau chấn thương trong trận Siêu cúp Quốc gia chiều 1/3, Duy Mạnh phải nhờ người cõng lên nhận giải với chiếc chân băng cứng.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cong-phuong-can-2-cau-thu-sap-danh-nhau-post1053857.html