Công Phượng bỏ Hàn sang Pháp và nhận định của chuyên gia

Thông tin Công Phượng đã chính thức nói lời chia tay CLB Incheon United (K.league) sau nửa năm gắn bó để đầu quân cho Một CLB đang thi đấu ở giải hạng 2 Pháp khiến NHM Bóng đá Việt Nam tỏ ra khá bất ngờ. Việc này dấy lên làn sóng tranh cãi về khả năng thành công của anh trên đất Pháp.

Sáng nay 2/6, trên trang chủ của Incheon United đã xuất hiện thông báo rằng tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã chính thức chấm dứt hợp đồng sớm với câu lạc bộ Hàn Quốc, Incheon United. Điểm đến của tiền đạo này được cho là sẽ sang thử việc tại châu Âu trong thời gian tới.

Cụ thể, nhiều khả năng, ngôi sao trên hàng công của ĐTQG Việt Nam sẽ chính thức sang châu Âu để tìm kiếm thử thách mới. Rất có thể, anh sẽ đầu quân cho một đội bóng hiện đang thi đấu tại giải đấu hạng 2 của Pháp. Điều này khiến NHM Bóng đá Việt Nam nổ ra rất nhiều tranh cãi. Có ý kiến cho rằng, Công Phượng đã thi đấu không tốt ở Hàn Quốc khi sang Pháp anh cũng sẽ nhanh chóng bị lãng quên và sẽ tiếp tục phải làm bạn với băng ghế dự bị. Còn một số ý kiến khác lại đồng tình với việc Công Phượng rời Incheon United, bởi dường như anh đã bị cô lập tại đội bóng này và triết lý thi đấu ở đây không phù hợp với anh.

Nhà báo Trương Anh Ngọc gửi lời chúc may mắn đến Công Phượng và hy vọng NHM bóng đá Việt Nam sẽ có cái nhìn khách quan và tỉnh táo hơn với việc các cầu thủ Việt xuất ngoại.

Nhà báo Trương Anh Ngọc gửi lời chúc may mắn đến Công Phượng và hy vọng NHM bóng đá Việt Nam sẽ có cái nhìn khách quan và tỉnh táo hơn với việc các cầu thủ Việt xuất ngoại.

Chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin về vấn đề trên, Nhà báo Trương Anh Ngọc đã lên tiếng chúc mừng cầu thủ này: "Nếu Công Phượng được sang châu Âu thi đấu thì tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Công Phượng. Chúc em luyện tập và thi đấu thật tốt trong màu áo của đội bóng mới".

"Tuy nhiên, chúng ta đừng nghĩ rằng việc Công Phượng hay bất cứ cầu thủ Việt Nam nào sang châu Âu thi đấu là có thể thành công. Thời điểm Incheon đưa Phượng về cũng đã nghĩ rằng Phượng sẽ phù hợp với lối chơi của đội bóng. Khi một đội bóng mua hay mượn một cầu thủ thì có rất nhiều lý do như quảng cáo, kinh doanh hay đơn thuần là cầu thủ này thực sự cần thiết. Nhưng trên thực tế, chúng ta đã thấy Phượng không thành công ở Incheon bởi số trận em được ra sân và những gì đã thể hiện nên tôi tin rằng BLĐ Incheon không hài lòng về thương vụ này và bản thân Phượng chắc hẳn là cũng thất vọng với chính màn trình diễn của mình", Nhà báo Anh Ngọc cho biết thêm.

Bên cạnh đó, nhà báo Trương Anh Ngọc cũng hy vọng rằng NHM bóng đá Việt Nam cần có cái nhìn khách quan và tỉnh táo hơn: "Chính vì vậy, chúng ta đặt ra rất nhiều hoài nghi cho cuộc phiêu lưu tiếp theo này. Vậy nên NHM cần phải có được cái nhìn khách quan hơn và tỉnh táo hơn. Sau thành công tại AFF và Asian Cup thì Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường lần lượt xuất ngoại và chúng ta đã nghĩ đến một viễn cảnh tươi đẹp hơn, sáng lạn hơn cho bóng đá Việt Nam bởi có thể xuất khẩu được cầu thủ. Thế nhưng trên thực tế, những gì chúng ta kỳ vọng về ba cầu thủ trên đã không được họ đáp ứng bởi rất nhiều lý do và nguyên nhân khác nhau. Rõ ràng các cầu thủ Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi xuất ngoại kể cả ở những nền bóng đá rất gần gũi như Thái Lan. Khi Phượng đến một CLB mới ở châu Âu liệu em có phù hợp với đội bóng đó không và em có thể thích nghi với môi trường mới hay không vẫn là dấu hỏi".

Nhà báo Anh Ngọc cũng cho rằng, chúng ta nên chờ đợi và cầu chúc những gì tốt đẹp nhất cho bước tiến tiếp theo của tiền đạo này trong thời gian tới.

Hiện nay, Công Phượng đang tập trung cùng ĐTQG Việt Nam tại Thái Lan để tham dự King's Cup 2019. Trận đấu giữa ĐTQG Thái Lan và ĐTQG Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 5/6 tới đây.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cong-phuong-bo-han-sang-phap-va-nhan-dinh-cua-chuyen-gia-a436372.html