Công Phượng bị 'bỏ rơi', Sint Truidense hòa thất vọng sân nhà

Công Phượng được đăng ký trở lại nhưng vẫn chỉ ngồi dự bị trong trận hòa 0-0 của Sint Truidense trước Zulte Waregem ở vòng 5 giải VĐQG Bỉ.

Gặp đối thủ được đánh giá yếu hơn, những tưởng HLV Marc Brys sẽ trao cơ hội cho các tân binh, trong đó có Công Phượng.

Công Phượng ngồi ngoài trong trận hòa của Sint Truidense ngay trên sân nhà

Công Phượng ngồi ngoài trong trận hòa của Sint Truidense ngay trên sân nhà

Thế nhưng, trong 90 phút thi đấu trên sân nhà, tiền đạo Việt Nam chỉ ngồi trên băng ghế dự bị, chứng kiến đội nhà có trận hòa thất vọng 0-0 trước Zulte Waregem.

Ở trận đấu này, cả hai đội bóng chơi thận trọng khiến không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra.

Sint Truidense có vài lần tung cú sút về phía khung thành đội khách nhưng đều không thể gây khó khăn cho thủ thành Bossut.

Trong khi đó đội khách có tình huống đáng chú ý nhất là pha sút trúng xà ngang của Larin ở phút 82.

Trước đó, đánh giá về Công Phượng, HLV Marc Brys cho biết: "Công Phượng là chàng trai đáng mến. Cậu ấy có tốc độ đặc biệt, nhanh nhẹn, luôn muốn thi đấu trực diện. Tuy nhiên, Công Phượng còn yếu về chiến thuật".

Như vậy, một lần nữa Công Phượng lại không được ra sân ở Bỉ. Kể từ đầu mùa giải, tiền đạo Việt Nam mới chỉ được thi đấu vỏn vẹn có 20 phút ở vòng 2.

Theo kế hoạch, sau vòng 6 giải VĐQG Bỉ, Công Phượng sẽ bay thẳng từ Bỉ về Thái Lan để hội quân cùng tuyển Việt Nam dự trận mở màn vòng loại World Cup 2022.

Đội hình thi đấu của Sint Truidense

Top 10 bàn thắng đẹp nhất của Công Phượng:

ĐạiNam

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/ket-qua-sint-truidense-0-0-zulte-waregem-cong-phuong-lai-du-bi-561702.html