Công Phượng bày tỏ khát khao được ra nước ngoài thi đấu

Chia sẻ với tờ báo Ả Rập Kooora, Công Phượng không ngần ngại bày tỏ về giấc mơ thi đấu ở châu Âu.

Công Phượng đã chơi rất hay tại ASIAN Cup 2019

Công Phượng đã chơi rất hay tại ASIAN Cup 2019

Tối qua, tuyển Việt Nam đã kết thúc hành trình của mình ở châu Á bằng trận thu 0-1 trước tuyển Nhật Bản Tuy nhiên, tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đã liên tục để lại những dấu ấn đậm nét.

Đặc biệt, cá nhân Công Phượng đã có một kỳ ASIAN Cup thành công hơn bất cứ giải đấu từng tham gia khác dưới màu áo ĐT Việt Nam. Trận ra quân, Công Phượng góp công vào cả 2 bàn thắng trước Iraq. Vòng 1/8, Phượng ghi bàn san bằng tỉ số vào lưới Jordan.

Đến vòng tứ kết, những pha đi bóng lắt léo của tiền đạo xứ Nghệ không ít lần khiến hàng thủ Nhật Bản với những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu phải 'toát mồ hôi hột'.

Chia sẻ với tờ báo Ả Rập Kooora, Công Phượng phân tích lý do tuyển Việt Nam thất bại trước Nhật Bản: "Chúng tôi đã có cơ hội để chiến thắng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng Nhật Bản thực sự quá đẳng cấp. Họ có nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu. Trong khi tất cả các tuyển thủ Việt Nam đều thi đấu tại giải quốc nội. Nếu có những cầu thủ chơi ở Nhật Bản, Hàn Quốc hay châu Âu, chúng tôi sẽ mạnh hơn nhiều.

Công Phượng cũng không ngần ngại bày tỏ thêm về giấc mơ ra nước ngoài thi đấu: "Tôi luôn mơ một ngày có thể chơi bóng chuyên nghiệp tại châu Âu. Nhưng không dễ để thực hiện ước mơ đó vì đặc thù của các CLB Việt Nam.

Một số CLB châu Âu đã liên hệ với tôi, nhưng đội bóng của tôi đã từ chối. Tôi mong trong tương lai sẽ có những thay đổi và tôi có thể thực hiện ước mơ của mình. Tôi muốn ngày càng tiến bộ hơn và cùng ĐT Việt Nam".

Công Phượng chơi cực kỳ sắc nét trong trận Việt Nam - Nhật Bản

Chuyên gia Steve Darby - cựu HLV tuyển nữ Việt Nam, đồng thời là chiến lược gia với vốn kiến thức sâu rộng về bóng đá Đông Nam Á cho rằng Công Phượng nên sang nước ngoài thi đấu nếu có thể.

Công Phượng từng có 1 mùa giải khoác áo Mito Hollyhock ở J.League 2 vào năm 2016 nhưng không thành công khi chỉ ra sân 80 phút trong cả mùa giải. Tuy nhiên, trải qua 3 năm rèn luyện, Công Phượng của hiện tại đã trưởng thành và có bản lĩnh thi đấu hơn trước rất nhiều.

Trước Công Phượng, Đặng Văn Lâm đã mạnh dạn sang Thái Lan theo tiếng gọi từ CLB Muangthong United. Liệu Công Phượng có thể sớm bước theo con đường người đồng đội ở ĐTQG vươn tầm ra nước ngoài thi đấu?

Xem thêm clip: Những khoảnh khắc xuất thần của Công Phượng.

Ngok Lee - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cong-phuong-bay-to-khat-khao-duoc-ra-nuoc-ngoai-thi-dau-59942-11.html