Công Phượng bật mí lý do 'thích' làm học trò Hữu Thắng hơn Miura

Công Phượng cho rằng anh cảm thấy thoải mái hơn với chiến thuật mà HLV Nguyễn Hữu Thắng đưa ra cho ĐT Việt Nam.

Ngày mai, ĐT Việt Nam sẽ bước vào cuộc thử lửa đầu tiên với CHDCND Triều Tiên sau gần 2 tuần tập trung. Ở trận đấu này, đối phương mang theo đội quân hùng hậu nhất chính là cơ hội tuyệt với để HLV Nguyễn Hữu Thắng thử nghiệm đội hình, cũng như kiểm tra phong độ các học trò. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nhiều khả năng nhà cầm quân người Hà Tĩnh sẽ lựa chọn chiến thuật chuyền ngắn quen thuộc. Điều này phù hợp với thể lực các tuyển thủ và họ có phần tỏ ra thích thú hơn dưới thời HLV Miura.

Công Phượng.

Theo đánh giá của Công Phượng, anh rất thích lối chơi HLV Nguyễn Hữu Thắng đang áp dụng cho ĐT Việt Nam. “Khi chơi bóng ở cấp độ đội tuyển, tôi được tiếp xúc với nhiều cầu thủ lớn, có kinh nghiệm. Do vậy, tôi cũng học được nhiều điều hơn là khi thi đấu ở các đội trẻ. Nhưng khi thi đấu trong màu áo đội tuyển thì yêu cầu cũng cao hơn và tôi cảm thấy phải luôn nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của Ban huấn luyện... Từ trước đến nay tôi quen đá bóng nhỏ, chuyền ngắn nên cảm thấy lối chơi dưới thời HLV Hữu Thắng thích hợp hơn HLV Miura”.

Trong đợt tập trung này bộ ba Công Phượng - Tuấn Anh - Xuân Trường gặp rất nhiều rào cản từ phía đội bóng chủ quản. Họ chỉ có ít ngày ở ĐT Việt Nam nên được tung ra sân thi đấu sẽ là cơ hội tuyệt vời để trình diễn năng lực cũng như tích lũy kinh nghiệm sau một thời gian dài thường xuyên làm bạn với băng ghế dự bị.

Theo CP (Seatimes)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/vi-sao-cong-phuong-thich-lam-hoc-tro-huu-thang-hon-miura-713162.html