Công Phượng 'bám chặt không rời' Tuấn Anh sau khi trở về từ Bỉ

Ở buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam, tiền đạo Công Phượng đã 'bám chặt không rời' người đồng đội Tuấn Anh.

Tối ngày 07/10, ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ 14 trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia trong khuôn khổ bảng G vòng loại 2 World Cup 2022.

Tối ngày 07/10, ĐT Việt Nam tiếp tục có buổi tập thứ 14 trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Malaysia trong khuôn khổ bảng G vòng loại 2 World Cup 2022.

Trong buổi tập này, HLV Park Hang-seo đã có trong tay 24/25 cầu thủ để chuẩn bị cho việc triển khai chiến thuật.

Cầu thủ duy nhất chưa tập trung là Đoàn Văn Hậu, hậu vệ đang khoác áo CLB Heerenveen (Hà Lan).

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu không thể về kịp do trễ máy bay, ảnh hưởng từ thời tiết xấu. Do đó, hậu vệ đang chơi cho CLB Heerenveen sẽ có mặt tại Hà Nội vào sáng mai (8.10).

Trong buổi tập này, HLV Park Hang-seo đã có thêm sự góp mặt của tiền đạo Nguyễn Công Phượng vừa trở về từ Bỉ. Tiền đạo thuộc biên chế Sint-Truidense VV đã có mặt để check-in tại khách sạn vào rạng sáng nay.

Ở buổi tập này, HLV Park Hang-seo chủ yếu yêu cầu các cầu thủ tập khởi động nhẹ dãn cơ, tập với bóng trước khi chia đội đá chiến thuật.

Ở buổi tập này, Công Phượng với Tuấn Anh luôn đi cùng nhau như "hình với bóng". Cả hai cầu thủ trưởng thành từ CLB HAGL trao đổi khá nhiều và có khá nhiều cử chỉ thân mật. Có lẽ, trong quãng thời gian thi đấu ở nước ngoài, Công Phượng không có quá nhiều thời gian nói chuyện cùng các đồng đội.

Dù không được thi đấu quá nhiều trong thời gian khoác áo Sint-Truidense VV, nhưng Công Phượng vẫn được kỳ vọng sẽ là ngòi nổ nguy hiểm trên hàng công của ĐT Việt Nam.

Trong bối cảnh ĐT Việt Nam đang thực sự cần điểm để tạo được lợi thế cho các trận đấu tiếp theo, hàng công với sự góp mặt của Tuấn Anh, Anh Đức hay Công Phượng sẽ tạo ra những tình huống đá phạt cố định, những tình huống HLV Park Hang-seo đã cùng các cầu thủ tập luyện rất nhiều trong những buổi tập gần đây

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ còn hai buổi tập vào ngày 08/10 và buổi tập làm quen sân (09/10) trước khi bước vào trận đấu với đối thủ.

Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang chỉ có được 1 điểm sau trận hòa với đội tuyển Thái Lan, còn đội tuyển Malaysia có được 3 điểm sau trận thắng trước đội tuyển Indonesia và trận thua trước đội tuyển UAE.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cong-phuong-bam-chat-khong-roi-tuan-anh-sau-khi-tro-ve-tu-bi-20191007183037625.htm