Công Phượng, Anh Đức ghi bàn giúp Việt Nam hạ đẹp Malaysia

Hai pha ghi bàn của Công Phượng và Anh Đức mang về chiến thắng ấn tượng 2-0 trước đội khách Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng A, AFF Cup. Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang Seo mở ra cơ hội vào bán kết.

Ảnh: SN

Đúng 17h 30' Trọng tài người Saudi Arabia, ông Turki Mohammed A. Alkhudayr thổi còi cho trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia được bắt đầu.

Phút 11' BÀN THẮNG: Xuất phát từ tình huống tấn công sắc bén bên cánh trái, Anh Đức đón đường chuyền ra của Văn Hậu. Tiền đạo thuộc biên chế CLB B.Bình Dương dứt điểm không tốt tạo cơ hội để Công Phượng đá nối rất nhanh đánh bại thủ môn đội trưởng Malaysia Fahmi, mở tỷ số trận đấu.

Phút 14' Không vào: Tuyển Việt Nam được hưởng quả phạt cách khung thành đội khách gần 30m, Quang Hải thực hiện cú sút bằng chân trái sở trường đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành Malaysia.

Ảnh: SN

Phút 22' Các học trò của HLV Park Hang Seo đang thi đấu tự tin hơn sau khi có bàn thắng dẫn trước. Bên kia chiến tuyến, Malaysia đang thi đấu khá rắn trước lối chơi của đội bóng áo đỏ.

Ảnh: SN

Phút 30' Xuân Trường có pha chọc khe tinh tế cho Anh Đức thoát xuống, tuy nhiên thủ môn Fahmi kịp lao ra hóa giải.

Phút 35' Malaysia được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm, Talaha sút bóng qua hàng rào nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Văn Lâm.
Phút 37' Malaysia được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm, Talaha sút bóng qua hàng rào nhưng không gây khó khăn cho thủ môn Văn Lâm.

Ảnh: SN

Hiệp một trận đấu khép lại sau 1 phút bù giờ, với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía tuyển Việt Nam nhờ pha ghi bàn của Công Phượng ở phút thứ 11. Ở trận đấu cùng giờ, chủ nhà Lào gây bất ngờ mở tỷ số trước khi Myanmar gỡ hòa ở cuối hiệp 1.

Đúng 20h 33' Hiệp hai trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia ở bảng A AFF Cup 2018 được bắt đầu.

Phút 48' Trọng tài thổi phạt cầu thủ Malaysia sau pha chơi bóng cao chân đối với Đình Trọng. Những phút đầu hiệp 2, HLV Tan Cheng Hoe thúc giục các học trò đẩy cao đội hình tấn công.

Phút 52' Trọng tài thổi phạt Akram Mahinan khi phạm lỗi với Xuân Trường, Văn Hậu lập tức trả đũa đối với cầu thủ Malaysia. May cho hậu vệ cánh trái tuyển Việt Nam khi không bị thẻ phạt với pha vào bóng bằng gầm giày.

Phút 58' Cứu thua: Malaysia được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm để cầu thủ vào thay người sút phạt cực hiểm nhưng thủ môn Đặng Văn Lâm đã đổ người cứu thua xuất thần.

Phút 60' VÀO.....VÀO OOOOO: Xuân Trường châm ngòi để Phan Văn Đức chọc khe đầy tinh tế cho lão tướng Anh Đức thoát xuống, lạnh lùng dứt điểm đánh bại thủ môn Fahmi, nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam.

Những phút còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam chủ động phòng ngự chặt khiến đội tuyển Malaysia không tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào rõ rệt về phía khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội tuyển Việt Nam, với các bàn thắng thuộc về Công Phượng, Anh Đức.

Ở trận đấu này, Malaysia là đội nhập cuộc tốt hơn nhưng họ không tạo ra được những cơ hội rõ rệt. Trong khi đó, đoàn quân HLV Park Hang Seo lại ghi bàn, trong các tình huống tấn công đầu tiên ở hai hiệp. Sự sắc sảo của Công Phượng và Anh Đức đã giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 2-0.

Ở trận đấu còn lại bảng A, Myanmar đánh bại Lào 3-1. Sau ba lượt trận AFF Cup 2018, ba đội Việt Nam, Malaysia, Myanmar cùng có được 6 điểm, còn Campuchia, Lào chưa có được điểm nào.

Đội hình xuất phát:

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Quang Hải, Xuân Trường, Văn Đức, Công Phượng, Anh Đức

Ghi bàn: Công Phượng (11'), Anh Đức (60')

Malaysia: Fahmi, Syahmi Safari, Aidil Zafuan, Shahrul Saad, Akhyar Rashid, Kutty Abba, Akram Mahinan, Sumareh, Idlan Talaha, Shahrel Fauzi.

Theo Vietnamnet

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/the-thao-giai-tri/bong-da-golf/cong-phuong-anh-duc-ghi-ban-giup-viet-nam-ha-dep-malaysia-61695.html