Công Phượng, Anh Đức dội 'cuồng phong' xuống Malaysia

Thi đấu năng nổ và nhiều tình huống đe dọa hàng phòng ngự của đối phương, Anh Đức cùng Công Phượng đã cùng bắt tay nhau tỏa sáng làm nên chiến thắng của đội nhà trước một đối thủ rất khó nhằn là Malaysia

Tối 16-11, trận đấu giữa đội tuyển Quốc gia Việt Nam - Malaysia diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình trước sự chứng kiến của 40.000 khán giả.

Malaysia có thể nói là một đối thủ có nhiều duyên nợ với Việt Nam. Cách đây 4 năm, chính đối thủ này đã khiến tuyển Việt Nam phải "phơi áo" ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014.

Cả hai bên đều nhập cuộc thận trọng, 10 phút đầu tiên, đội chủ nhà nhường hẳn thế trận cho Malaysia. Trận đấu này, huấn luyện viên ParkHang-Seo cất tiền đạo Văn Quyết ngoài sân và nhường suất đá chính cho Công Phượng, Xuân Trường đá thay vị trí Hùng Dũng. Đối đầu với một đối thủ rất khó xơi như Malaysia, cầu thủ thiên về lối chơi kỹ thuật như Xuân Trường cũng trở nên xông xáo và không ngại ngần va chạm trong các pha tranh chấp tầm cao.

Bất ngờ ở phút thứ 11, sau đường chuyền của đồng đội, Công Phượng chạy cắt mặt và đệm bóng làm tung lưới đội tuyển Malaysia.

Một cái tên khác cũng nổi bật trong trận đấu là hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu. Sở hữu thể hình, thể lực cùng kỹ thuật tốt, cầu thủ của CLB Hà Nội thi đấu rất hiệu quả, lên công về thủ nhịp nhàng.

Các cổ động viên của Malaysia cũng đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để tiếp lửa cho đội nhà. Trước đó, vào chiều ngày 16-11, các cổ động viên này đã có cuộc diễu hành quanh phố phường Hà Nội để cổ vũ cho đội tuyển.

Với việc bị khuyết mất hậu vệ Văn Thanh thì Trọng Hoàng là cái tên được HLV Park Hang-Seo tin tưởng. Trọng Hoàng cũng là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm trận mạc khi đã từng góp mặt tại AFF Cup 2014.

Cùng với Trọng Hoàng, lão tướng Anh Đức thuộc lứa cầu thủ dày dặn kinh nghiệm trận mạc. Trong trận đấu này, với thể hình cao lớn, sức khỏe và tì đè tranh chấp tốt, Anh Đức vẫn được cất nhắc chơi ở vị trí cao nhất.

Trong suốt hiệp một, Công Phượng có nhiều pha chạm bóng nhất bên phía các cầu thủ tấn công của đội tuyển Việt Nam, bằng kỹ thuật của mình, anh khiến hàng phòng ngự của Malaysia gặp nhiều lúng túng và khó khăn. Có thể nói, Công Phượng là cầu thủ đã thổi cuồng phong vào hàng thủ của tuyển Malaysia.

Ở trận đấu này, Quang Hải chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Với những gì đã thể hiện tại U23 Châu Á cùng ASIAD 18 vừa qua, cùng với Công Phượng, Quang Hải được đối thủ đánh giá là một trong những cầu thủ nguy hiểm nhất của tuyển Việt Nam. Không khó hiểu vì sao anh là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất bên phía tuyển Việt Nam.

Phút thứ 60 của trận đấu, lão tướng Anh Đức có một pha thoát xuống và sút chéo góc hiểm hóc về phía góc phải khung thành, hạ gục thủ môn đối phương.

Thủ môn của Malaysia thẫn thờ trước khoảng cách tỷ số đã bị nới rộng kéo theo hi vọng lội ngược dòng của đội bóng áo vàng bị cắt đứt.

Gần cuối trận, tiền đạo Công Phượng rời sân để nhường chỗ cho Văn Quyết. 20 phút cuối trận, tuyển Việt Nam lui về phòng ngự, tuyển Malaysia có nhiều cơ hội nhưng không thể chuyển hóa được thành bàn thắng.

Lần lượt Hùng Dũng và Đức Huy vào sân, gia tăng thêm cơ bắp ở tuyến giữa. Đây là hai cầu thủ có sức đánh chặn rất tốt, nhiều lần bẻ gãy các đợt tấn công của đối phương. Tuy rằng phạm vi kiểm soát chỉ có phần giữa sân nhưng trên thực tế Hùng Dũng và Anh Đức có sự cày ải trên khoảng cách rất rộng.

Kết thúc trận đấu, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 và hiện đang đứng ở vị trí thứ 2 bảng A - AFF Cup 2018. Ở trận đấu khác, Myanmar giành chiến thắng 3-1 trước tuyển Lào để vươn lên ngôi đầu bảng.

Đây cũng là trận đấu mà Malaysia đã để lại một ấn tượng không tốt với khán giả vì lối chơi thiếu Fairplay.

Các cầu thủ cảm ơn khán giả bằng màn Viking quen thuộc. Tới đây, tuyển Việt Nam sẽ làm khách trên sân đội tuyển Myanmar vào ngày 20-11.

Hưng Nguyễn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cong-phuong-anh-duc-doi-cuong-phong-xuong-malaysia-127758.html