Công nương Rachel Meghan Markle - Người coi quy tắc chỉ là vật vô hình

Từ cô gái đã có một đời chồng, Rachel Meghan Markle chuẩn bị trở thành công nương của nước Anh. Các 'thần dân' của vương quốc này đang rất mong đợi đám cưới dự tính tiêu tốn khoảng 40 triệu đô la vào cuối tuần này.

Meghan Markle là cô gái mang trong mình 2 dòng máu, lớn lên ở Los Angeles, nhưng lại có nguồn gốc từ vùng đất Yorkshire, Vương Quốc Anh.

Markle thừa hưởng nét cuốn hút từ người mẹ gốc Phi và người cha mang dòng máu Ireland. Công nương tương lai thừa nhận, cô cảm thấy mình đặc biệt vì được lớn lên trong nền văn hóa đa sắc tộc, cô luôn bày tỏ niềm tự hào vì màu da nâu của mẹ hay dáng dấp của cha.

Tuổi 11, Markle đã thể hiện bản lĩnh và tư duy chẳng tầm thường. Để lên tiếng bảo vệ cho quyền lợi phụ nữ, cô gái nhỏ viết một lá thư gửi đến đại diện của P&G, yêu cầu họ sửa đổi ngôn ngữ và nội dung trong quảng cáo khi cho rằng “phụ nữ chỉ có thể nấu nướng”.

Sau quá trình xem xét, phía công ty đồng ý với lời đề nghị. Markle đã có buổi phỏng vấn về chuyện này trên chương trình truyền hình Nick News vào năm 1993, cô đã lên tiếng chống lại chủ nghĩa xâm hại tình dục, bảo về quyền và lợi ích của phụ nữ.

Năm 2015, cô đã tường thuật một thông báo dịch vụ công cho tổ chức LHQ và phát biểu trước Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon: “Tất cả những gì tôi làm là để chứng minh sự công bằng giữa đàn ông và phụ nữ, giữa vợ và chồng, giữa bé trai và bé gái. Tôi muốn tiếng nói của nữ giới phải được nghe thấy”.

Meghan Markle còn được nhận định là một nhà hoạt động nhân đạo đầy nhiệt huyết. Ngoài vai trò diễn viên, cô được biết đến với cương vị là đại sứ cho chiến dịch Canada’s World Vision Clean Water. Cô đến châu Phi, gặp gỡ trẻ em nơi đây và nâng cao ý thức cộng đồng trong việc cung cấp nước sạch cho những đất nước còn nhiều thiếu thốn.

“Cô ấy tha thiết được giúp đỡ mọi người. Cô ấy là nhà nhân đạo có tấm lòng yêu thương xuất phát hoàn toàn từ trái tim và đó là điều cô ấy hằng mong muốn” – Katie Nicholl chia sẻ về Markle.

Markle còn là cô thiếu nữ với giấc mơ “chính trị” ngay từ thuở thiếu thời. Cô từng làm việc tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Argentina sau khi hoàn thành khóa luận ở trường đại học. Phu nhân tương lai của hoàng tử Harry cho biết đây chính là một trong những bước đi đầu tiên cho kế hoạch trở thành một nhà chính trị của mình.

Trước khi quen biết và yêu Hoàng tử Harry, nữ diễn viên Meghan Markle từng kết hôn với nhà sản xuất phim Trevor Engelson vào năm 2011, cặp đôi ly hôn chỉ sau 2 năm. Câu chuyện buồn không khiến cô gục ngã mà còn giúp cô toát lên vẻ từng trải thu hút đầy mãnh liệt.

Vừa qua, đài truyền hình Anh Quốc cho phát sóng bộ phim tài liệu về Meghan Markle, với tựa đề “When Harry Met Meghan: A Royal Romance”, để chúc mừng lễ cưới của cặp đôi hoàng gia. Bộ phim có đề cập về cuộc hôn nhân đổ vỡ trong quá khứ của nữ diễn viên, nhưng người ta không quan tâm đến những điều tiêu cực, những mặt tối, họ chỉ nhìn thấy một phụ nữ tuyệt vời mang tên Meghan Markle. “Trải nghiệm không hẳn là tồi tệ với phụ nữ, trải nghiệm chính là điều giúp cô ấy trở thành công nương tương lai”.

“Tôi là người có ý chí mạnh mẽ, nỗ lực tìm cách cân bằng giữa sự nghiệp, cuộc sống và tình cảm”.

Chuyện tình giữa Hoàng tử Harry và Meghan Markle được ví von như phiên bản “Yêu từ cái nhìn đầu tiên” đời thực. Chỉ trong lần đầu gặp gỡ nữ diễn viên 36 tuổi, trái tim vị hoàng tử đã loạn nhịp. Kể từ đó, chuyện tình cổ tích của cả hai bắt đầu.

Meghan Markle lớn hơn hoàng tử Harry 3 tuổi, hơn thế khoảng cách về địa vị xã hội khiến người ta nghi ngờ về khả năng trở thành một công nương của cô. Markle không ít lần thừa nhận việc hẹn hò với một người quá sức nổi tiếng như Harry khiến cuộc sống của cô thay đổi rất nhiều.

Thay vì từ bỏ vì những chướng ngại, cả hai đã chọn cách đương đầu, cùng nhau vượt qua những khó khăn trong thời khắc quan trọng nhất để đi đến hôn nhân.

“Tôi không nghĩ đó là sự từ bỏ mà là thay đổi. Đó sẽ là một chương mới”.

Đi ngược lại với suy nghĩ của nhiều người, Markle đã giành được sự ủng hộ tuyệt đối của Nữ hoàng Anh. Mối quan hệ của Meghan Markle và hoàng tử Harry rất được lòng các thành viên trong hoàng tộc. Chỉ điểm này đã đủ để chứng minh, Markle thật sự là một phụ nữ đặc biệt.

Tháng 3/2018, Nữ hoàng Elizabeth II thể hiện sự đồng ý của mình với cuộc hôn nhân của Harry và Meghan trong một tuyên bố chính thức: "Các thần dân của tôi, tôi tuyên bố sự đồng ý của mình với cuộc hôn nhân giữa Hoàng tử thân yêu nhất của tôi, Henry Charles Albert David xứ Wales và Rachel Meghan Markle. Tôi vui mừng chúc phúc cho họ”.

Trong hoàng gia Anh có những quy tắc bất thành văn đối với phái nữ. Tuy nhiên Meghan Markle lại là một công nương đi ngược lại tất cả những điều này.

Trong bức ảnh đính hôn chính thức với hoàng tử Harry, Markle đã mặc chiếc đầm xuyên thấu quyến rũ của NTK Ralph & Russo. Trang phục xuyên thấu của Markle gây sửng sốt cho công chúng và các thành viên Hoàng gia, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận, cô tự tin và tuyệt đẹp trong mỗi sự lựa chọn của mình.

Những quy định về bề ngoài hoàn toàn không làm phiền đến vị công nương tương lai, nụ cười tươi, phong thái tự tin trên từng bước đi đã đủ khiến công chúng choáng ngợp.

Tự do, phóng khoáng, thông minh và từng trải đã giúp Markle tạo nên những quy luật mới cho chính mình. “Tôi là một diễn viên, nhà văn, giám đốc của dòng thời trang do tôi sáng lập, một đầu bếp khá và là một người có niềm tin vào những bản viết tay”, chẳng ngần ngại khi khẳng định mình, Markle biết rõ cô là ai và muốn gì. Quy tắc chỉ là vật vô hình với người phụ nữ bản năng và từng trải này.

Hoàng tử Harry và Markle sẽ chính thức trở thành vợ chồng vào ngày 19/5/2018. Hôn lễ sẽ được diễn ra vào 12 giờ trưa (giờ London), tại nhà thờ thánh George, lâu đài Windsor. Điện Kensington cho biết, tổng giám mục của Canterbury và Trưởng giám mục Windsor sẽ chủ trì nghi thức hôn lễ. Và đám cưới này được các chuyên gia tài chính ước lượng, nó có thể sẽ tiêu tốn khoảng 40 triệu đô la dù mời rất hạn chế khách.

Màn cầu hôn bất ngờ từ hoàng tử khiến không ít cô gái phải ganh tỵ với Markel. Anh đã đề xuất một bữa tối gà nướng ấm cúng tại nhà riêng đầu tháng 11. “Đó là một khoảnh khắc tuyệt vời khi chỉ có hai chúng tôi”. Markel bày tỏ niềm hạnh phúc: “Nó thực sự là một điều bất ngờ thú vị, một lời cầu hôn hết sức tự nhiên, ngọt ngào và lãng mạn”.

Điện Kensington cho biết Hoàng tử Harry và Markle tự chọn đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng Claire Ptak của Violet Cakes, Londo để trang trí bánh cưới. Đó sẽ là sự sáng tạo mang đến hương vị tươi sáng của mùa Xuân với hình ảnh hoa Elder một loại hoa thuộc họ Ngũ Phúc Hoa đặc trưng cho mùa Xuân ở châu Âu. Bánh cưới sẽ được phủ đầy bơ và trang trí bằng hoa tươi.

Lễ cưới đang được gấp rút chuẩn bị, Philippa Craddock có trụ sở tại London sẽ trang trí hoa cho lễ cưới vào tháng 5 tới. Craddock sẽ dùng hoa từ vườn Crown Estate, công viên Windsor để trang trí cho nhà thờ và lâu đài thánh George. Những loài hoa nở tự nhiên vào tháng 5 như hoa hồng vườn trắng, cành sồi, bạch dương và hoa mẫu đơn, loại hoa yêu thích của Meghan sẽ là lựa chọn thích hợp.

Cả thế giới đang nín thở chờ đợi lễ cưới lịch sử này, chính những điều đặc biệt của công nương tương lai đã khiến công chúng tò mò. Bỏ qua mọi nghi ngờ hay khó khăn, Markle đang khẳng định khả năng và thần thái với vai trò mới của mình.

Vẻ đẹp từ sự thông minh và tự tin của cô đã và đang chinh phục người dân toàn thế giới. Không còn gì nghi ngờ, vị công nương mới sẽ luôn tạo nên những điều bất ngờ đầy thú vị.

Hải Anh

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/cong-nuong-rachel-meghan-markle-nguoi-coi-quy-tac-chi-la-vat-vo-hinh-49746.html