Công nương Markle đến đâu trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên?

Với tư cách là nữ Công tước xứ Sussex, Công nương Meghan Makle mới đây đã có chuyến công du nước ngoài đầu tiên cùng Hoàng tử Harry kể từ sau 'đám cưới cổ tích' hôm 19/5 và điểm đến là Dublin, Ireland.

Theo Daily Mail, trong ngày 10/7, Công nương Markle và Hoàng tử Harry đã tới thủ đô Dublin (Ireland) trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ sau đám cưới hôm 19/5. (Nguồn: Daily Mail)

Cặp đôi Hoàng gia Anh bay tới Ireland từ London bằng phi cơ riêng sau khi tham dự sự kiện kỷ niệm 100 năm Không quân Hoàng gia Anh.

Công nương Markle và Hoàng tử Harry đã nhận được sự tiếp đón nồng hậu của Thủ tướng Ireland Leo Varadkar.

Vợ chồng Hoàng tử Harry vẫy chào trước ống kính trước khi có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ireland Leo Varadkar (phải) tại văn phòng của ông trong tòa nhà chính phủ ở thủ đô Dublin.

Nữ Công tước và Công tước xứ Sussex ký vào sổ lưu niệm tại tòa nhà chính phủ trong chuyến thăm Dublin.

Thủ tướng Ireland Leo Varadkar trao đổi với Hoàng tử Harry và Công nương Markle trong cuộc hội đàm.

Trong chuyến công du này, Công nương Markle và Hoàng tử Harry sẽ tìm hiểu về lịch sử và văn hóa Ireland, thăm sân vận động Croke Park và tới Hiệp hội Thể thao Gaelic.

Được biết, sau khi hội đàm với Thủ tướng Ireland, cặp đôi Hoàng gia Anh đã tới thăm nơi ở của Đại sứ Anh tại Ireland.

Công nương Meghan vui vẻ trò chuyện với nhà văn, học giả và phát thanh viên Sinead Burke.

Nữ Công tước xứ Sussex trao đổi với học giả, nhà hoạt động nhân quyền, Thượng nghị sĩ David Norris.

Hoàng tử Harry và Công nương Markle “tay trong tay” tới dự bữa tiệc được tổ chức tại tòa nhà Glencairn, nơi ở của Đại sứ Anh tại Ireland.

Hoàng tử Harry và Công nương Markle nâng cốc chúc mừng mối quan hệ tốt đẹp giữa Anh và Ireland.

Mời độc giả xem video: Công nương Markle tại Ireland (Nguồn: Daily Mail)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/cong-nuong-markle-den-dau-trong-chuyen-cong-du-nuoc-ngoai-dau-tien-1083536.html