Công nương Kate và Hoàng tử William không gặp Harry sau đám tang Hoàng thân

Vợ chồng Hoàng tử William không hề có cuộc trò chuyện riêng nào với em trai hôm 17/4 vì sợ nói ra lời nào là lời ấy sẽ truyền thẳng tới tai Meghan và bị rò rỉ qua mạng lưới của nhà Sussex.

Kate, Harry, William đi bộ từ Nhà nguyện St George về lâu đài Windsor hôm 17/4. Ảnh: BBC.

Bộ ba từng một thời thân thiết William, Harry và Kate đã đi bộ và trò chuyện với nhau trong vài phút khi rời lễ tang của Công tước xứ Edinburgh tại lâu đài Windsor hồi tháng 4. Khi đó, người ta tin rằng hai anh em đã cùng bố của họ là Thái tử Charles nói chuyện tiếp trong khoảng hai tiếng sau đó. Điều này được mong đợi hàn gắn mối quan hệ cha - con, anh - em sau cuộc phỏng vấn bom tấn của Harry - Meghan với Oprah Winfrey.

Tuy nhiên, trong bản cập nhật của cuốn Battle of the Brothers, nhà sử học hoàng gia hàng đầu Robert Lacey tiết lộ rằng thực chất cuộc trò chuyện này đã không diễn ra vì nhà Cambridge lo lắng chi tiết của nó sẽ bị rò rỉ.

Meghan Markle - Nữ công tước xứ Sussex. Ảnh: Reuters.

Trong cuốn sách đang được đăng nhiều kỳ trên tờ Times, ông Lacey viết: "Họ bảo với bạn bè rằng họ không thể nói chuyện với Harry vì bất kỳ cuộc thảo luận nào cũng sẽ đến tai Meghan rồi bị tuồn ra ngoài qua Oprah hoặc một số tay chân khác của nhà Sussex".

Thay vào đó, Thái tử Charles được cho là đã trở về nhà của ông ở xứ Wales, trong khi Kate và William về Điện Kensington để đưa ba con đi ngủ.

Nỗi sợ hãi bị lộ thông tin của nhà Cambridge xuất hiện sau khi bạn của Meghan là Gayle King lên truyền thông Mỹ tiết lộ rằng Harry đã nói chuyện với bố và anh trai sau cuộc phỏng vấn với Oprah. Không dừng lại ở việc rò tin, Gayle còn đưa ra cả nhận xét rằng cuộc trò chuyện này "không hiệu quả".

Xuất hiện trên chương trình This Morning hôm 16/3, người dẫn chương trình của đài CBS nói: "Chà, tôi không định tung tin, nhưng tôi thực sự đã gọi cho họ để hỏi thăm họ. Và đó là sự thật, Harry đã nói chuyện với anh trai của mình và Harry cũng đã nói chuyện với cả bố của mình. Từ những điều mà tôi được nghe thì những cuộc trò chuyện đó không hiệu quả. Nhưng họ vẫn rất vui vì ít nhất đã bắt đầu trò chuyện lại".

Gayle King rò rỉ thông tin về cuộc nói chuyện của Harry với William và Charles trên chương trình CBS This Morning hồi tháng 3.

Ngoài ra, Lacey cũng cho biết trong sách của mình rằng "không phải ngẫu nhiên" mà cả Công chúa Anne và Nữ bá tước xứ Wessex (vợ của Hoàng tử Edward) đã không hề nói chuyện với Harry vào ngày tang lễ của Hoàng thân Philip.

Lacey viết: "Mọi người đều cảm thấy tức giận bởi mưu mô đầy tàn nhẫn, đạo đức giả của Meghan. Cô ta vừa gọi điện cho Nữ hoàng để bày tỏ sự lo lắng về tình trạng của Philip nhưng lại vừa trả lời phỏng vấn, than phiền trên truyền hình với Oprah mà không nghĩ rằng nó có thể ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của người đang ốm đau".

Cho tới nay, mọi người trong hoàng gia đều "phát ngán với những drama quanh Harry", đặc biệt là William. Tờ Mirror dẫn lời một nguồn tin: "Họ vẫn rất khó chịu. Họ đang cùng nhau xây dựng mặt trận thống nhất để ủng hộ Nữ hoàng. Tất cả đều nghĩ rằng Harry đã cư xử kinh khủng".

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/cong-nuong-kate-va-hoang-tu-william-khong-gap-harry-sau-dam-tang-hoang-than-20210622155115306.htm