Công nương Diana phá vỡ nhiều quy tắc hoàng gia khi nuôi dạy con

Trong quá trình nuôi dạy Hoàng tử William và Harry, Công nương Diana nhiều lần phá vỡ các quy tắc tồn tại lâu đời trong hoàng gia Anh.

Sinh con tại bệnh viện: Công nương Diana là người đầu tiên trong hoàng gia Anh phá bỏ truyền thống sinh con tại nhà. Bà sinh hạ Hoàng tử William tại bệnh viện St. Mary’s ở London. Đến Hoàng tử Harry, bà không dùng bất kỳ thuốc giảm đau nào trong quá trình chuyển dạ và sinh nở. Với sự phá luật từ mẹ, Hoàng tử William và Harry trở thành những thành viên hoàng gia đầu tiên chào đời tại bệnh viện. Ảnh: Pixabay.

Ưu tiên con hơn nghĩa vụ hoàng gia: Không giống các thành viên hoàng gia khác thường dành nhiều thời gian để thực hiện nghĩa vụ của hoàng tộc, Công nương Diana ưu tiên ở cạnh con và đặt con lên hàng đầu. Bất chấp quy định không khuyến khích thể hiện tình cảm nơi công cộng, thậm chí hành vi này còn bị hoàng gia ghét bỏ, bà vẫn không ngại thể hiện tình yêu với con thông qua những cái ôm. Ảnh: Getty Images.

Cho con theo học trường công: Công nương Diana cũng là thành viên đầu tiên của hoàng gia Anh đấu tranh để cho con theo học trường công. Nhờ đó, Hoàng tử William là người thừa ghế ngai vàng đầu tiên không nhận giáo dục riêng tại nhà. Ảnh: Getty Images.

Dẫn theo con trong các chuyến công du: Công nương Diana đã tạo thành xu hướng khi dẫn Hoàng tử William, lúc đó mới 9 tháng tuổi, theo trong chuyến công du Australia và New Zealand. Trước đó, những đứa trẻ hoàng gia thường phải ở nhà trong khi cha mẹ đi đến nơi khác thực hiện nghĩa vụ hoàng gia. Ngày nay, Hoàng tử William và Harry cũng có thói quen dẫn theo con trong các chuyến công du, công tác. Ảnh: East News.

Ngang tầm mắt khi nói chuyện với con: Khi nói chuyện với con, hay những đứa trẻ khác, Công nương Diana thường cúi người xuống để ngang tầm mắt với trẻ. Điều này giúp Hoàng tử William cùng Harry cảm nhận được tình yêu của mẹ. Khi trưởng thành, họ cũng chọn cách tương tự khi giao tiếp với trẻ. Đây là điều chưa từng thấy ở các thành viên hoàng gia trước đó. Ảnh: Shutterstock.

Cho các hoàng tử tiếp xúc với cuộc sống đời thường: Sinh ra trong gia đình quý tộc, gả vào hoàng gia nhưng Công nương Diana muốn cuộc sống của con mình càng bình thường càng tốt. Một nhân viên phục vụ hoàng gia cho hay bà đã nỗ lực hết sức để con trải nghiệm những điều bình thường như đi xem phim, xếp hàng tại cửa hàng đồ ăn nhanh, đến công viên giải trí hay ngủ cùng mẹ. Ảnh: East News.

Là một người mẹ đảm đang: Công nương Diana tự chăm sóc con từ khi mới sinh, đưa con đi chơi, điều chỉnh lịch trình của mình theo nhu cầu chính đáng của con. Bà là hình mẫu của một bà mẹ hiện đại. Bà từng chia sẻ “yêu thích công việc làm mẹ nhất”. Một trong những câu nói nổi tiếng của bà là: “Đừng gọi tôi là biểu tượng. Tôi chỉ là một người mẹ đang cố gắng giúp đỡ con mình”. Ảnh: East News.

Bách Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-nuong-diana-pha-vo-nhieu-quy-tac-hoang-gia-khi-nuoi-day-con-post1170195.html