Công nương Diana dự cảm được cái chết của bản thân?

Trước khi qua đời trong vụ tai nạn xe năm 1997, Công nương Diana viết một lá thư cho quản gia Paul Burell. Trong thư, Công nương Diana dường như cảm nhận được bản thân sẽ qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

 Công nương Diana là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới được người dân Anh và thế giới yêu mến và kính trọng. Kể từ khi trở thành nàng dâu hoàng gia Anh, vợ Thái tử Charles luôn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Công nương Diana là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới được người dân Anh và thế giới yêu mến và kính trọng. Kể từ khi trở thành nàng dâu hoàng gia Anh, vợ Thái tử Charles luôn trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Nguyên do là bởi Công nương Diana có nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa cũng như phong cách thời trang ấn tượng. Ngay cả sau khi ly hôn Thái tử Charles, dư luận vẫn ủng hộ và dõi theo mọi hoạt động của Công nương Diana.

Thế nhưng, vào ngày 31/8/1997, Công nương Diana và bạn trai Dodi Fayed tử vong trong một tai nạn ô tô nghiêm trọng ở đường hầm Pont D’Alma, Paris, Pháp.

Cái chết của Công nương Diana khiến nhiều người bàng hoàng, đau xót và thương tiếc. Nhiều năm sau sự kiện đau buồn này, công chúng không khỏi bất ngờ khi biết đến lá thư của Công nương Diana gửi cho quản gia Paul Burell.

Bức thư gửi cho quản gia Paul Burell được Công nương Diana viết vào thời điểm 10 tháng trước khi xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng ở Paris.

Sở dĩ công chúng chú ý đến bức thư này là vì nội dung bức thư chứa nhiều thông gây sốc về cuộc sống của Công nương Diana cũng như dự cảm của bà về cái chết của bản thân.

Trong thư gửi quản gia, Công nương Diana nói rằng đã có cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp với người chồng cũ là Thái tử Charles. Sau khi ly hôn, Công nương Diana mới tiết lộ điều này.

Dù hôn nhân không hạnh phúc nhưng Công nương Diana cũng cảm ơn Thái tử Charles đã giúp bà dũng cảm tiến về phía trước.

Thêm nữa, Công nương Diana còn than phiền với quản gia rằng bị một "thế lực bí ẩn" theo dõi và nghe lén. Dù vậy, bà không nhận sự bảo vệ của cảnh sát vì cho rằng họ bị "kẻ xấu" thao túng. Thậm chí, Công nương Diana còn nói về việc bản thân nghi ngờ vài người lên kế hoạch cho vụ tai nạn xe hơi nhằm vào bà.

Do đó, khi Công nương Diana qua đời trong tai nạn ô tô, một số người nghi ngờ đây không phải là tai nạn thông thường mà là một âm mưu do một thế lực bí ẩn lên kế hoạch từ trước. Dù vậy, đến nay, giả thuyết này vẫn chưa tìm được bằng chứng cụ thể để chứng minh là sự thật.

Mời độc giả xem video: Nữ hoàng Anh hiệu triệu người dân đối phó dịch. Nguồn: Truyền hình Nhân dân.

Tâm Anh (theo DM, LS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/cong-nuong-diana-du-cam-duoc-cai-chet-cua-ban-than-1521813.html