'Cõng' nước tăng gia trên đồi cao

Chúng tôi trở lại trận địa phòng không 137 (độ cao 137m so với mực nước biển) của Trung đoàn 335 (Sư đoàn 324, Quân khu 4). Dừng chân ngồi nghỉ ở lưng chừng núi, thấy các chiến sĩ đang gùi nước đi lên, Đại úy Phạm Quốc Hội, Đại đội trưởng Đại đội 16 cho biết: Mỗi ngày hai lần vào buổi sáng và buổi chiều, mỗi cán bộ, chiến sĩ 'cõng' 2 can, loại 20 lít nước mới tạm đủ sinh hoạt, tăng gia, chăn nuôi.

Đến nơi, hiện ra trước mắt chúng tôi là một màu xanh mát của những luống rau muống, rau mồng tơi, rau ngót, cải ngọt, cà tím... cùng hàng chục loại cây ăn quả. Bên cạnh đó là những chuồng chăn nuôi lợn, dê, thỏ. Thấy chúng tôi ngạc nhiên vì thời tiết khắc nghiệt, nước khan hiếm, đất khô cằn, nhưng vẫn xanh vườn, xanh giàn, Trung úy Trần Duy Phương, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 16, cho biết: “Sau mỗi ca, kíp trực, cán bộ, chiến sĩ cùng nhau tăng gia, chăn nuôi cải thiện đời sống. Cái khó là ở đây độ cao, độ dốc lớn, mỗi lần mưa đất xói mòn, nhiều lần đơn vị khoan giếng nhưng không có nước, 100% nhờ vào dân”. Thế nhưng “cái khó ló cái khôn”, để có đất tăng gia, đơn vị khai phá đồi trọc, dùng sàng lấy đất mịn loại bỏ đá, sỏi và gùi đất từ dưới ruộng về cải tạo đất trồng rau. Để có nước tưới rau, chăn nuôi, bộ đội phải chắt chiu từng lít. Tất cả nước thải sinh hoạt đều được tận dụng để tăng gia, chăn nuôi.

Bộ đội trên trận địa 137 của Trung đoàn 335 chăm sóc rau.

Trên luống rau thấm mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ đơn vị, Binh nhất Mai Kiêm, chiến sĩ Trung đội 2 chia sẻ: “Tăng gia chăn nuôi tuy vất vả, nhưng được hưởng thụ những sản phẩm do bàn tay mình làm ra, chúng em rất vui. Các loại rau ở đây không dùng hóa chất, ít sâu bệnh, đều là rau sạch”. Còn Trung sĩ Nguyễn Văn Quân, Khẩu đội trưởng, cho biết: Ngoài thời gian canh trực, anh em tranh thủ làm đất, bón phân, tưới nước cho rau, nên hầu như trồng cây gì đều cho năng suất khá. Mặc dù quân số ít nhưng ai cũng tự giác, cần cù, nên hiệu quả đạt được cao.

Nhờ sự nỗ lực khắc phục khó khăn, những năm qua, đơn vị luôn tự bảo đảm 100% rau, củ, quả và 80% thịt các loại. Ngoài cải thiện nâng cao đời sống bộ đội, từ tăng gia sản xuất, đơn vị còn trích quỹ để tu sửa nhà cửa, mua vật dụng sinh hoạt hằng ngày, làm bồn hoa cây cảnh, mô hình, đồ dùng huấn luyện và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, gia đình cán bộ, chiến sĩ gặp khó khăn.

Bài và ảnh: LÊ TƯỜNG HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cong-nuoc-tang-gia-tren-doi-cao-523706