Công nông chở keo lôi bùn từ đồi xuống đèo khiến đường lầy lội, trơn trượt

Xe công nông chở keo lá tràm mang bùn đất từ trên đồi xuống khiến mặt đường đèo Phường Rạnh (QL14H, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) lầy lội.

15h30' chiều 28/12, chiếc xe công nông ì ạch chở đầy thùng keo lá tràm từ trên đồi chạy ra đường đèo Phường Rạnh (QL14H, địa phận huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Bánh xe bám đầy bùn đất, từng mảng bùn lớn rơi vương vãi xuống mặt đường.

Đèo Phường Rạnh lầy lội do xe công nông chở keo mang đất đồi đổ xuống mặt đường

Đèo Phường Rạnh lầy lội do xe công nông chở keo mang đất đồi đổ xuống mặt đường

Gần đến đỉnh đèo, chiếc xe công nông dừng lại tập kết keo lá tràm ngay bên đường, chờ người bốc lên xe tải để chuyển đến nhà máy.

Ghi nhận của PV, đoạn gần đỉnh đèo Phường Rạnh có 2 lối đi lên đồi được mở để vận chuyển keo lá tràm. Những ngày cuối tháng 12, trời mưa liên tục khiến con đường đất này lầy lội, xe công nông chở keo vô tư kéo đất bùn xuống khắp mặt đường đèo khiến mặt đường bê tông như ruộng cày.

Có khoảng 200 mét đường đèo lầy lội bởi đất bùn đỏ, mặt đường như ruộng cày khiến phương tiện đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ TNGT nghiêm trọng.

Anh Lộc, thường xuyên đi qua con đèo này cho biết, mặt đường bị bùn đất bao phủ trở nên trơn trượt, đã có nhiều người đi xe máy té ngã. "Người ta làm ăn chỉ biết được việc của mình, còn phần lôi kéo bùn đất ra ngoài lại không quét dọn, gây nguy hiểm cho xe cộ qua lại. Không thấy cơ quan chức năng nào xử lý cả", anh Lộc nói.

Tiếp nhận phản ánh của Báo Giao thông, lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý.

Keo lá tràm được tập kết chiếm dụng một bên đường đèo Phường Rạnh

Xe công nông mang đất đồi xuống mặt đường

Một đoạn cua trên đèo Phường Rạnh bị bao phủ bởi bùn đất, tiềm ẩn nguy cơ TNGT cao

Bùn đất khắp nơi khiến mặt đường luôn trơn trượt

Khoảng 200 mét đường đèo có 2 lối đi được mở để chở keo lá tràm. Bùn đất cũng do các xe công nông mang xuống đường từ đây

Tình trạng tập kết keo trên đường đèo, xe công nông kéo bùn đất khắp mặt đường diễn ra nhiều năm nay nhưng không thấy cơ quan chức năng nào xử lý triệt để.

Vĩnh Nhân

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/cong-nong-cho-keo-loi-bun-tu-doi-xuong-duong-deo-khien-lay-loi-tron-truot-d577643.html