Công nhân xa quê ở lại Bình Dương đi đâu chơi dịp tết Nguyên đán

Những công nhân vì điều kiện, hoàn cảnh khác nhau không được về quê ăn tết cùng gia đình, khi họ ở lại Bình Dương sẽ không buồn vì nơi đây diễn ra nhiều sự kiện vui chơi. Ngoài ra, những công nhân ở lại Bình Dương đều được ban, ngành, đoàn thể tặng quà tết đầy ý nghĩa.

Ngày 3/2, ông Nguyễn Khoa Hải - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cho biết, tết Nguyên đán 2019, địa phương này sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao tạo không khí vui tươi phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, đặc biệt là công nhân xa quê.

Theo ông Hải, Bình Dương sẽ có 9 địa điểm bắn pháo hoa giao thừa Tết Nguyên đán 2019 gồm: TP.Thủ Dầu Một: Trung tâm Thành phố mới Bình Dương (Khu vực Tòa nhà Toyota). Công viên Trung tâm thương mại dịch vụ Quảng trường xanh, phường Đông Hòa, TX.Dĩ An. Khu phố Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, TX.Thuận An.

Đường ĐT746 nối dài, TX.Tân Uyên. Khu vực Trung tâm Hội nghị Triển lãm và Quảng trường thị xã TX.Bến Cát. Huyện Bắc Tân Uyên: Khu vực trước UBND huyện, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện. Huyện Dầu Tiếng, Sân vận động huyện Phú Giáo. Huyện Bàu Bàng, Khu vực Trung tâm Hành chính huyện.

Thành phố mới Bình Dương sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa lớn nhất tại tỉnh Bình Dương

Thành phố mới Bình Dương sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa lớn nhất tại tỉnh Bình Dương

Ngoài ra, từ ngày 25/01 đến hết ngày 20/02/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương tổ chức Triển lãm chuyên đề "Sơn mài Bình Dương - dấu ấn trăm năm" tại Bảo tàng tỉnh để phục vụ nhu cầu tham quan của người dân và du khách.

Chợ Hoa xuân trưng bày, bán các loại hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu mua sắm, trang trí Tết của nhân dân trong dịp đón mừng năm mới diễn ra từ ngày 25/01/2019 đến 04/02/2019 (từ ngày 20 đến 30 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tại đường Bạch Đằng, TP.Thủ Dầu Một (giao lộ Ngô Quyền - Bạch Đằng đến Cầu Ông Kiểm) và khu đất thuộc dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ Bạch Đằng.

Đường hoa tỉnh Bình Dương chào năm mới Kỷ Hợi với chủ đề "Bình Dương rạng ngời sắc xuân" sẽ khai mạc lúc 18 giờ ngày 02/02/2019, nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất tại khu vực Công viên trước Trung tâm Hành chính tỉnh và sẽ hoạt động đến ngày 09/02/2019 (mùng 5 Tết). Từ ngày 02/02/2019 đến 09/02/2019, tại khu vực này cũng diễn ra Hội hoa xuân, Hội báo xuân và Gian hàng du xuân Bình Dương.

Khu du lịch Đại Nam sẽ diễn ra nhiều sự kiện dịp tết như: bắn pháo hoa, đua ngựa, đua chó, đua xe

Đặc biệt, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, chương trình văn nghệ Đêm hội giao thừa Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 sẽ bắt đầu từ 21 giờ ngày 04/02/2019 đến 1 giờ ngày 05/02/2019 tại Thành phố mới Bình Dương (sân khấu Công viên Trung tâm Hành chính tỉnh). Sau đó, các chương trình văn nghệ chào năm mới sẽ được tổ chức liên tục trong 05 đêm từ 05/02/2019 đến 09/02/2019 (từ mùng 1 Tết đến mùng 5 Tết) tại khu vực này.

Công nhân xa quê ở lại Bình Dương ăn tết sẽ được các cấp tặng quà tết

Ngoài ra, tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là Khu du lịch Đại Nam, Công viên Văn hóa Thanh Lễ… sẽ diễn ra nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ người dân du xuân, đón Tết. Tất cả các điểm vui chơi, giải trí sẽ được miễn phí. Trong khi đó, những công nhân xa quê ở lại Bình Dương đón tết sẽ được tặng quà gồm gạo, bánh kẹo tết.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cong-nhan-xa-que-o-lai-binh-duong-di-dau-choi-dip-tet-nguyen-dan-1374364.tpo