Công nhân viên chức lao động huyện Phú Xuyên tích cực tham gia ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Với truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc và tinh thần 'tương thân, tương ái', 'thương người như thể thương thân', Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã kêu gọi cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ủng hộ cho đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

Trong những ngày qua, trên địa bàn các tỉnh miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An đã xảy ra mưa lũ trên diện rộng. Đây là trận mưa lũ kinh hoàng nhất trong vòng 50 năm qua, làm thiệt hại nhiều về người và tài sản của nhân dân.

Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai lũ lụt đang rất cần sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội. Sự giúp đỡ thiết thực về vật chất và tinh thần sẽ góp phần cho bà con miền Trung vượt qua giai đoạn khó khăn do thiên tai, bão lũ.

Cán bộ, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) tích cực tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung

Cán bộ, giáo viên trường Trung học cơ sở Hoàng Long (huyện Phú Xuyên) tích cực tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã tích cực vận động tiền, hiện vật, chuyển về tài khoản Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Xuyên để ủng hộ đồng bào lũ lụt với số tiền 676.881.000 đồng.

Bên cạnh tiền là nhiều hiện vật gồm có: 1.834 kg gạo, 663 thùng mì, 31 thùng sữa, 17 thùng nước, 5.029 quyển vở, 367 bộ sách giáo khoa cùng các vật phẩm khác như quần áo, cặp sách, bút, bánh, lương khô,...

Hiện tại, cuộc vận động quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung vẫn đang được Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục phát động trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn.

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xã hội, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội, chung tay cùng cả nước thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

P.V

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cong-nhan-vien-chuc-lao-dong-huyen-phu-xuyen-tich-cuc-tham-gia-ung-ho-dong-bao-lu-lut-mien-trung-115296.html