Công nhân về quê nghỉ lễ, nhiều tuyến đường ở Bình Dương kẹt xe kinh hoàng

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, chiều nay (29/4), hàng chục ngàn công nhân làm việc ở Bình Dương đồng loạt về quê khiến nhiều tuyến đường giao thông quá tải, ùn tắc hàng giờ.

Từ 17h chiều nay, trên Đại lộ Bình Dương, đoạn từ thành phố Thuận An đến trạm thu phí Suối Giữa (thành phố Thủ Dầu Một) người và phương tiện kẹt cứng hàng giờ. Số lượng xe máy của công nhân từ các khu công nghiệp đổ ra về các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên mỗi lúc một đông.

Từ 17h chiều nay, trên Đại lộ Bình Dương, đoạn từ thành phố Thuận An đến trạm thu phí Suối Giữa (thành phố Thủ Dầu Một) người và phương tiện kẹt cứng hàng giờ. Số lượng xe máy của công nhân từ các khu công nghiệp đổ ra về các tỉnh miền Tây, Tây Nguyên mỗi lúc một đông.

Công nhân các tỉnh miền Trung về quê bằng xe khách. Vì vậy, sau khi tan ca, họ đã có mặt hai bên Đại lộ Bình Dương để đón xe về quê

Đường Huỳnh Văn Cù (phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) kẹt cứng người và phương tiện. Dòng người “chôn chân” hàng giờ vẫn chưa thoát ra được.

Tại khu vực cầu Phú Cường (thành phố Thủ Dầu Một) nối huyện Củ Chi (TP HCM)-cửa ngõ lưu thông từ Bình Dương đi các tỉnh miền Tây các phương tiện kẹt cứng trên cầu.

Lực lượng chức năng có mặt ngăn xe ô tô, xe tải lưu thông vào các tuyến đường đang bị kẹt cứng.

Chen lấn chờ hàng giờ nhưng không thể di chuyển được nhiều người tấp vào bên đường đứng chờ.

Đến 20h, lượng người vẫn đổ về Cầu Phú Cường rất đông, tình hình kẹt xe thêm nghiêm trọng. Nhiều người lớn tuổi, trẻ em mệt lả tìm một chỗ ngồi chờ đợi.

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bình Dương liên tục khuyến cáo người dân, công nhân lao động tự phòng dịch để bảo vệ sức khỏe bản thân, cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người dân trên đường về quê vẫn lơ là trong việc đeo khẩu trang./.

Thiên Lý/VOV-TPHCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/cong-nhan-ve-que-nghi-le-nhieu-tuyen-duong-o-binh-duong-ket-xe-kinh-hoang-853965.vov