Công nhân trộm 2 tạ dây cáp ở nhà máy thủy điện đem bán

Công an huyện Minh Hóa, Quảng Bình vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Ra Mai điều tra, làm rõ một vụ trộm cắp cáp ở dự án xây dựng thủy điện La Trọng.

Yên và Quân cùng tang vật vụ trộm. (Ảnh CAQB)

Hai đối tượng bị bắt là Vũ Thế Yên (SN 1974, trú xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) và Nguyễn Văn Quân (SN 1980, trú xã Giao Hà, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Cả 2 là công nhân của Công ty Sông Đà 10.9 đang thi công dự án xây dưng nhà máy thủy điện La Trọng (huyện Minh Hóa).

Tại cơ quan điều tra, Yên và Quân khai nhận: Vào khoảng 7 giờ sáng 7/9/2018, hai người đã cùng nhau cắt trộm 208kg dây cáp điện tại công trình thủy điện La Trọng. Sau đó, Yên đã gọi điện thoại cho Đinh Trung Nhi (SN 1990, trú xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa) để nhờ Nhi gọi điện cho em trai Nhi đến chở số dây cáp trộm được đưa về xã Hóa Thanh để bán lấy tiền.

Quá trình này, các đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt và thu giữ 208kg dây cáp điện tang vật. Được biết, số cáp điện trên có giá trị khoảng 15 triệu đồng.

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/cong-nhan-trom-2-ta-day-cap-o-nha-may-thuy-dien-dem-ban-d271542.html