Công nhận TP Tân An (Long An) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Sáng 9/1, UBND tỉnh Long An đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Tân An (Long An) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Đến dự và phát biểu tại lễ công bố có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo UBND tỉnh Long An, lãnh đạo TP Tân An và đại diện đại biểu các ban ngành tham dự.

Sau gần 10 năm thực hiện công tác xây dựng nông thôn mới, TP Tân An đã thực hiện tốt việc đa dạng hóa mọi nguồn lực để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ, hiện đại phục vụ có hiệu quả yêu cầu về sản xuất, đời sống dân sinh của nhân dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch, “giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp; tăng ngành công nghiệp- xây dựng, thương mại- dịch vụ”.

Các hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp được quan tâm đổi mới; chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển; an ninh chính trị được giữ vững.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ TP Tân An (Long An) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ TP Tân An (Long An) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Ông Võ Hồng Thảo, Phó Chủ tịch UBND TP Tân An, Long An cho biết, từ năm 2011-2019, TP Tân An đã huy động gần 339 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước gần 259 tỉ đồng, vốn tín dụng trên 20 tỉ đồng, vốn doanh nghiệp gần 42 tỉ đồng và vốn người dân đóng góp trên 18 tỉ đồng. Đến thời điểm hiện tại 100% tuyến đường cấp xã đều đã được nhựa hóa, bêtông hóa; 100% số hộ dân sử dụng điện an toàn. Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,4 triệu đồng/ năm, trong đó, khu vực nông thôn đạt 58,46 triệu đồng/năm. Hộ nghèo giảm còn 0,7%, khu vực nông thôn giảm còn 1,2%.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Tại buổi công bố quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, sau gần 10 năm triển khai thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn với nhiều hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển với nhiều mô hình liên kết sản xuất, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đến tháng 12/2020, cả nước đã có trên 5.177 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 58,2% số xã); 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 125 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 18,8% tổng số đơn vị cấp huyện của cả nước). Những thành quả trên cho thấy xây dựng nông thôn mới là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Long An là tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, có xuất phát điểm thấp khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Từ một đô thị loại III được thành lập vào năm 2009, có điểm xuất phát thấp. Qua 10 năm đầu tư xây dựng và phát triển, thành phố Tân An đã được công nhận đô thị loại II và có nhiều bước phát triển vượt bậc, trở thành một đô thị giàu tiềm năng phát triển, kinh tế của thành phố duy trì phát triển với tốc độ khá cao và ổn định, đạt mức tăng trưởng bình quân 11,6%/năm. Đặc biệt, thành phố đã hình thành được 2 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 134,4 ha và đã thu hút được 38 doanh nghiệp đến đầu tư.

Với những chuyển biến tích cực trên mọi mặt, thay mặt Chính Phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định của thủ tướng chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu tỉnh Long An nói chung và TP Tân An nói riêng cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, động viên các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, tiếp tục thi đua, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính bền vững các tiêu chí nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Đặc biệt cần tập trung phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Nhiều tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới được khen thưởng trong dịp này

Đối với TP Tân An, từ những thành tựu đã đạt được, TP Tân An cần phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ, quân và dân thành phố, đó là lòng yêu nước, là tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo; nỗ lực phấn đấu tìm ra những giải pháp đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố văn minh-giàu đẹp, xứng đáng là trung tâm trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Long An.

M.Đức

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/pho-thu-tuong-thuong-truc-cong-bo-quyet-dinh-tp-tan-an-long-an-hoan-thanh-nhiem-vu-xay-dung-nong-thon-moi-626825/