Công nhân ở Bình Dương đã trở lại làm việc sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán Kỷ hợi 2019, ngày 11.2 (mồng 7 Tết), hàng nghìn công nhân ở Bình Dương đã trở lại làm việc.

Hơn 95% công nhân Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) KCN Vsip 1 (TX Thuận An, Bình Dương) đã trở lại làm việc.

Trên quốc lộ 13, đến 23h đêm qua nhiều người đi xe máy từ các tỉnh Long An, Bến Tre, An Giang… mới đến Bình Dương. Xe khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên chở người lao động cập bến ở thị xã Thuận An, Bến Cát, TP Thủ Dầu Một.

Công nhân Bình Dương trở lại làm việc sau Tết

Sáng sớm 11.2, các tuyến đường ở khu công nghiệp VSIP, Đại Đăng, Đồng An… hàng ngàn công nhân tấp nập quay trở lại nhà máy.

Bà Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Công đoàn Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) cho biết, trong dịp Tết tổ chức công đoàn đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động như thăm hỏi lao động gặp hoàn cảnh khó khăn, trao tặng vé xe công nhân về quê đón Tết. Ngày 11.2, nhiều công ty bắt đầu hoạt động, đã có 60% công nhân đi làm trở lại. Những công ty làm việc đã có 90% công nhân đến làm việc, còn các công nhân chưa đi làm do nhà ở xa và xin nghỉ phép năm. Một số công ty khác, ngày 10 Tết mới hoạt động trở lại.

Ghi nhận tại Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) hoạt động trong lĩnh vực may mặc, có hơn 4.000 công nhân đã trở lại làm việc, đạt hơn 95%. Hiện công ty cũng đang tuyển dụng hàng trăm đầu việc làm đáp ứng nhu cầu phát triển năm 2019.

Hơn 95% công nhân Công Ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) KCN Vsip 1 (TX Thuận An, Bình Dương) đã trở lại làm việc.

Ở Công đoàn Các khu công nghiệp Bình Dương, nhiều công ty cũng đã hoạt động trở lại. Tại Công ty Shyang Hung Cheng (Phường An Thạnh, thị xã Thuận An), cán bộ công đoàn công ty cho biết, công ty có hơn 9,2 nghìn lao động, sáng sớm 11.2 hàng nghìn công nhân đã đến nhà xưởng làm việc. Hiện có 81% lao động đến công ty làm việc ngày đầu năm. 19% lao động chưa đi làm lại do còn nghỉ phép năm và một số ở ngoài Bắc vẫn chưa mua được vé xe.

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, có khoảng 1,2 triệu lao động. UNBD tỉnh Bình Dương không ngừng phát triển các dịch vụ nhà ở, giáo dục, y tế… để người lao động ngoại tỉnh an cư lập nghiệp.

Dịp Tết Nguyên Đán 2019, tỉnh UBND tỉnh Bình Dương có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động còn gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp công đoàn chi từ ngân sách tặng 380 ngàn suất quà, trị giá 130 tỷ đồng và tặng gần 5.000 vé xe (tăng 1.000 vé so với năm 2018) cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn tết.

ĐÌNH TRỌNG

Nguồn Lao Động: https://laodongtre.laodong.vn/doi-song/cong-nhan-o-binh-duong-da-tro-lai-lam-viec-sau-tet-656697.ldo