Công nhân mỏ than tử vong khi đang làm việc ở độ sâu âm 160m

Theo các nhân chứng tại hiện trường, khi người đàn ông đang làm việc thì bị đá văng vào người khiến anh này ngã ra, bất động tại chỗ. Nhiều công nhân gần đó tới trợ giúp nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, khoảng 4h0 sáng nay 22/10, anh N.V.D (SN 1975, thợ lò bậc 6/6, quê xã Hà Vị, huyện Thọ Xương, Bắc Giang) đang làm việc ca 3 tại lò xuyên vỉa mức -160, phân xưởng số 5 - GK với nhiệm vụ chống xén lò.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong lúc làm việc, đá văng vào người nam công nhân khiến anh này ngã ra, bất động. Nhiều công nhân gần đó tới trợ giúp nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chánh thanh tra Sở LĐ-TB-XH Quảng Ninh - ông Lê Văn Sử cho biết, nơi xảy ra vụ việc là hầm lò khai thác thuộc Phân xưởng số 5 Giáp Khẩu, công ty than Hòn Gai. Phía Sở đã lập đoàn kiểm tra xuống hiện trường để điều tra sự việc, bước đầu hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu lo hậu sự

T.Nhi

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/cong-nhan-mo-than-tu-vong-khi-dang-lam-viec-o-do-sau-am-160m-317632.html