Công nhân, máy xúc leo cao chót vót dỡ công trình dưới nắng đỉnh điểm

Công nhân, máy xúc đang tích cực tháo dỡ tòa nhà cao tầng cũ ngay tại khu vực trung tâm Hà Nội dưới tiết trời oi nóng trên 40 độ C.

Tại ngã tư phố Lý Thường Kiệt, Quang Trung (44 Lý Thường Kiệt - 66 Quang Trung) đang diễn ra việc phá dỡ tòa nhà cao tầng cũ để thay vào đó là một dự án mới.

Tại ngã tư phố Lý Thường Kiệt, Quang Trung (44 Lý Thường Kiệt - 66 Quang Trung) đang diễn ra việc phá dỡ tòa nhà cao tầng cũ để thay vào đó là một dự án mới.

Tòa nhà cao tầng mới được xây dựng thay thế là dự án trung tâm thương mai, dịch vụ, văn phòng - tòa nhà Techcombank.

Địa điểm cao nhất mà máy xúc tiếp cận tháo dỡ công trình có đọ cao ở tầng 7 của tòa nhà.

Công nhân phơi mình dưới tiết trời với nhiệt độ trên 40 độ C.

Ngay từ rất sớm, công nhân và máy móc đã thục hiện thi công tháo dõ để tránh tiếp xúc với nhiệt độ cao giữa trưa hè của Hà Nội.

Với mỗi ngày công dao động từ 200 đến 300 nghìn đồng, hàng chục công nhân vật vã dưới nắng nóng như đổ lửa.

Đại công trường ngỏn ngang với gạch đá, phế liệu xây dựng.

Công nhân với đôgs thành phẩm là sắt vụn được lấy ra từ những khối bê tông lớn của công trình.

Nơi cao nhất mà máy xúc đang làm công việc phá dỡ tương đương với tầng 6, tầng7 của những tòa nhà bên cạnh.

Hiện nay ở Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Hoàng Mạnh Thắng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/cong-nhan-may-xuc-leo-cao-chot-vot-do-cong-trinh-duoi-nang-dinh-diem-1433995.tpo