Công nhân mai táng ở Ấn Độ làm việc suốt ngày đêm vì Covid-19

Những người làm công việc mai táng ở Ấn Độ đang lao động vất vả trong bối cảnh số ca tử vong do dịch Covid-19 thời gian gần đây tăng chóng mặt.

“Đã là mùa hè, công việc rất vất vả và chúng tôi phải làm việc 24 giờ mỗi ngày. Tôi phải đào hố, đắp bùn và di chuyển các thi thể”, ông Sayyed Munir Kamruddin, người đã làm công việc chôn cất thi thể tại thành phố Mumbai ở Ấn Độ trong hơn 25 năm qua, nói với hãng tin Reuters.

Ông Sayyed Munir Kamruddin. Ảnh: Reuters/SCMP

Ông Sayyed Munir Kamruddin. Ảnh: Reuters/SCMP

“Khi dịch bệnh Covid-19 mới bùng phát, tôi đã đeo các thiết bị bảo hộ khi làm công tác chôn cất trong hai hoặc ba tháng đầu tiên. Nhưng sau đó tôi không sử dụng chúng nữa. Không có sự sợ hãi ở đây. Tôi đã sống cũng gia đình mình suốt một năm qua, và tôi không sợ gì hết”, ông nói thêm.

Số liệu thống kê từ trường đại học Johns Hopkins tính đến hết ngày 29/4 cho thấy, Ấn Độ đã ghi nhận 18.376.524 ca nhiễm và 204.832 trường hợp tử vong kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở quốc gia này.

Video: Reuters/SCMP

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/cong-nhan-mai-tang-o-an-do-lam-viec-suot-ngay-dem-vi-covid-19-731928.html