Công nhận liệt sĩ đối với Trưởng Công an xã hi sinh khi giúp dân chống bão tại Thanh Hóa

Anh Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) vừa được Thủ tướng ký Quyết định ghi công liệt sĩ.

Tại Quyết định số 1047/QĐ-TTg ngày 20/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho liệt sĩ Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn, sinh năm 1986, hy sinh ngày 3/8/2019 khi giúp dân chống bão.

Nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa) Thao Văn Súa được công nhận liệt sĩ

Nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn (Mường Lát, Thanh Hóa) Thao Văn Súa được công nhận liệt sĩ

Ngày 22/8, Bộ LĐ-TB&XH cùng UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức trọng thể Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công cho gia đình ông Thao Văn Súa. Sở LĐ-TB&XH Thanh Hóa cũng đã có Quyết định số 227 /QĐ-SLĐTBXH về việc cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp ưu đãi.

Theo đó, ông Thao Nhia Thái là bố của liệt sĩ Thao Văn Súa sẽ được hưởng mức trợ cấp một lần bao gồm trợ cấp khi báo tử: 1.624.000đồng x 20 lần mức chuẩn = 32.480.000 đồng và hỗ trợ chi phí báo tử: 1.000.000đồng. Tổng mức trợ cấp là 33.480.000 đồng.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho đồng chí Thao Văn Súa.

Trước đó, ngày 3/8/2019, anh Thao Văn Súa, Trưởng Công an xã Nhi Sơn đi làm nhiệm vụ kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở đất đá do ảnh hưởng cơn bão số 3, để có phương án hỗ trợ dân di tản đến nơi an toàn. Trong lúc đang làm việc bất ngờ đất đá từ trên đồi, núi đổ xuống đường với khối lượng lớn đã vùi lấp Thao Văn Súa làm anh hi sinh.

Anh Thao Văn Súa có vợ và hai con nhỏ. 10 năm làm trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Lực lượng chức năng Thanh Hóa giải cứu người đàn ông đu cành cây bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/cong-nhan-liet-si-doi-voi-truong-cong-an-xa-hi-sinh-khi-giup-dan-chong-bao-tai-thanh-hoa-d147094.html