Công nhân khai thác vàng bị đá đè tử vong

Khi đang làm việc trong hầm lò ở khu vực Bãi Gõ, thuộc Công ty vàng Phước Sơn thì bất ngờ khối đất đá đổ xuống đè chết một công nhân.

Công an đang điều tra vụ việc. Ảnh CTV

Sáng 23/7, Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) xác nhận vừa xảy ra vụ tai nạn lao động tại công ty vàng Phước Sơn khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h20 ngày 22/7, khi đang làm việc trong hầm lò, khu vực Bãi Gõ (thuộc Công ty Vàng Phước Sơn) thì bất ngờ một khối lượng đá rất lớn đổ xuống, trong đó có một tảng đá lớn đè ngang người anh Hồ Văn Ưng (SN 1986) khiến anh này tử vong.

Ngoài ra, anh Hồ Văn Phát (cùng trú trấn Khâm Đức) đang ở vị trí gần đó cũng bị đá đè gãy chân.

Ngay khi nhận thông tin sự việc, công an huyện Phước Sơn có mặt tại hiện trường, lấy thông tin, điều tra vụ việc.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-nhan-khai-thac-vang-bi-da-de-tu-vong-post1358366.tpo