Công nhân hưởng giá điện sinh hoạt đúng quy định là nhờ Công đoàn

Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bán đúng giá điện cho công nhân thuê trọ, Sở Công Thương Hà Nam đã yêu cầu Cty Điện lực, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra rà soát lại toàn bộ các chủ nhà trọ và yêu cầu họ thực hiện thu tiền điện của CN thuê trọ đúng với giá điện do EVN quy định. PV Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh của Tập đoàn Điện lực VN (EVN) về vấn đề trên.

Công nhân xóm trọ thôn Hậu Dưỡng (KCN Thăng Long, Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN

- Xin ông cho biết, để thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVN đã phối hợp với Sở Công Thương các địa phương triển khai như thế nào?

- Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, EVN đã chỉ đạo các TCty Điện lực (TCTĐL), các Cty Điện lực (CTĐL) tổ chức rà soát giá bán điện cho người thuê nhà. Chủ động rà soát giá bán điện cho người thuê nhà, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết hướng dẫn thực hiện giá bán điện cho người thuê nhà tại các điểm giao dịch, website, các khu CN, chế xuất...

- Từ những thành công của Điện lực Hà Nam, EVN sẽ có những động thái, chỉ đạo các địa phương khác triển khai thực hiện như thế nào?

- Từ ngày 22.5.2018, EVN đã chỉ đạo tất cả các TCTĐL/CTĐL “thực hiện triển khai rà soát giá bán điện cho người thuê nhà” tới toàn bộ khách hàng của EVN quản lý trên phạm vi toàn quốc. Các TCTĐL cũng đã triển khai theo đúng chỉ đạo của EVN, các TCTĐL thì đã tập trung thực hiện ngay trong cuối tháng 5, đầu tháng 6.2018 tại các tỉnh có nhiều khu CN như Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nam, Đồng Nai, Bình Dương… đến nay tất cả các CTĐL đều đã triển khai kiểm tra rà soát giá bán điện cho người thuê nhà. Việc áp dụng giá bán điện mục đích sinh hoạt với trường hợp cho thuê nhà để ở đã được Bộ Công Thương quy định từ năm 2009 (Thông tư 05/2009/TT-BCT ngày 26.2.2009 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiện).

Một số đơn vị đã triển khai và duy trì tốt công tác áp giá điện cho công nhân, sinh viên và người thuê nhà như TCty Điện lực TP.Hồ Chí Minh. Từ năm 2009 đến nay, TCty Điện lực TP.Hồ Chí Minh chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, cũng như các hiệp hội: Liên đoàn lao động, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên… tuyên truyền chính sách giá điện cho công nhân, sinh viên và người thuê nhà để ở đến từng chủ nhà trọ và người ở trọ và vận động chủ nhà thu tiền điện đúng giá quy định.

- Qua việc phối hợp, triển khai của Điện lực Hà Nam với các công đoàn cơ sở tại DN, CĐ các khu công nghiệp, ông đánh giá vai trò của công đoàn như thế nào trong vấn đề này?

- Trong quá trình triển khai, ngành điện gặp một số khó khăn nhất định như: Thứ nhất, chủ nhà trọ chưa nắm quy định về giá điện cho công nhân, sinh viên và người thuê nhà để ở và thiếu chế tài xử phạt, dẫn đến một số chủ nhà trọ không đăng ký định mức sử dụng điện cho người ở trọ để hưởng ứng việc thu tiền điện đúng quy định; Thứ hai, người ở trọ không nắm được chính sách giá điện cho mình nên chưa mạnh dạn yêu cầu chủ nhà thu tiền điện theo quy định; Thứ ba, sự phối hợp thực hiện giữa ngành điện và cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền, vận động và kiểm tra việc thu tiền điện của chủ nhà trọ chưa tốt...

Do vậy việc phối hợp với các tổ chức đoàn thể sẽ giúp cho công tác tuyên truyền để người lao động hiểu được quyền lợi của người lao động được hưởng giá bán điện sinh hoạt đúng theo quy định khi thuê nhà để ở. Việc phối hợp với Công đoàn tại doanh nghiệp, Công đoàn các khu công nghiệp là một kênh cung cấp thông tin trực tiếp nhất đến người lao động, giúp cho người lao động thuê nhà để ở được hưởng giá điện đúng quy định.

- Xin cảm ơn ông!

ĐẶNG TIẾN (thực hiện)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/cong-doan/cong-nhan-huong-gia-dien-sinh-hoat-dung-quy-dinh-la-nho-cong-doan-623030.ldo