Công nhân gấp rút nâng cấp đê tả Bùi trong tiết trời nắng nóng

Công nhân của đơn vị thi công đang gấp rút nâng cấp đê tả Bùi, đoạn từ trạm bơm Trung Hoàng, cầu Bến Cốc đến hết đập tràn thuộc địa bàn xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Theo anh Nguyễn Đức Tấn (Chỉ huy trưởng nhà thầu Xuân Mai), đơn vị thi công đặt ra tiêu chí là làm đến đâu xong đến đấy.

Theo anh Nguyễn Đức Tấn (Chỉ huy trưởng nhà thầu Xuân Mai), đơn vị thi công đặt ra tiêu chí là làm đến đâu xong đến đấy.

Ngoài thoát nước, mương còn phục vụ cho việc tưới tiêu của người dân địa phương.

Dự kiến, “Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Bùi” sẽ hoàn thành trước tháng 9-2019.

Đơn vị thi công đã hoàn thành cơ bản phần tường bê tông ngăn lũ dài hơn 100m.

Trước đó, vào tháng 7-2018, nước lũ dâng cao trên mức báo động 3 khiến đê tả Bùi, đoạn chảy qua địa bàn xã Thanh Bình (huyện Chương Mỹ) có nguy cơ bị tràn.

Đoạn bờ sông Bùi được gia cố theo Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ sông Bùi có tổng chiều dài khoảng 1,5km, được đầu tư kinh phí 37,3 tỷ đồng.

Đoạn đê xung yếu được đơn vị thi công nâng cấp theo kỹ thuật bê tông dự ứng lực. Từ mặt đê, công nhân đào sâu khoảng một mét, đổ cốt thép làm móng và dựng tường bê tông cao khoảng 2 mét so với bề mặt.

Đơn vị thi công huy động hơn 60 công nhân. Do là dự án cấp bách, nhà thầu đôn đốc công nhân làm việc khẩn trương, với mục tiêu hoàn thành càng sớm càng tốt, giúp tăng cường năng lực phòng, chống bão cho địa bàn Thủ đô.

Để đẩy nhanh tiến độ, các công nhân đã tăng ca vào ban đêm để thực hiện một số hạng mục như: San lấp mặt bằng, đào mương…

Trước khi dựng tường bê tông, kỹ thuật viên tiến hành đo bề mặt điểm dựng để tránh sai sót, bảo đảm kỹ thuật.

Song song với việc dựng tường bê tông, đơn vị thi công tiến hành xây mương thoát nước chạy dọc theo đê tả Bùi (đoạn qua địa bàn xã Thanh Bình), chiều rộng khoảng 2m.

Quang Thái

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/939505/cong-nhan-gap-rut-nang-cap-de-ta-bui-trong-tiet-troi-nang-nong