Công nhân đào đường bị đất vùi chết khi đang lắp cống

Khi đang ở độ sâu 5 m để đặt cống thoát nước thì bất ngờ đất lở vùi lấp anh Út. Mọi người đã đào đất đưa anh Út lên nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo PLO, khoảng 8h20 ngày 12/5, nhóm 7 công nhân đang đào, lắp cống thoát nước trên đường 27 Tháng 4, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa. Lúc này, anh Lê Văn Út (38 tuổi, quê Vĩnh Long) đang ở độ sâu 5 m để điều chỉnh cống thì bất ngờ bị đất lở đổ đè lên người.

Lực lượng PCCC và CNCH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt sau đó, xới đất và đưa ông Út đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng TP Bà Rịa phong tỏa hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tại hiện trường, một hố sâu khoảng hơn 5m, dài 10m đang được đội thi công làm dang dở. Một số nhân chứng tại hiện trường cho báo NLĐ biết, anh Út đang xuống dưới để thi công điều chỉnh ống, thì bất ngờ bị đất đá đổ sập đè lên. Lực lượng chức năng đã phải dùng máy xúc, múc lớp đất đá lên để đưa nạn nhân rời khỏi hố sâu.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Zing

Vụ việc tương tự từng xảy ra năm 2019. Khoảng 16h chiều 20/5/2019, ông Trần Văn Dũng (37 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng nhiều công nhân khác đào hố đất sâu khoảng 3 m để lắp cống thoát nước tại một công trình trên đường ĐH402, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Trong lúc đào dưới hố sâu, ông Dũng bất ngờ bị đất phía trên đổ xuống, vùi lấp. Nhiều người hô hoán, nhanh chóng đào đất đưa ông Dũng đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương sau đó đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhóm công nhân, làm rõ vụ việc.

Chi Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cong-nhan-dao-duong-bi-dat-vui-chet-khi-dang-lap-cong-91913-3.html