Công nhận chủ quyền Israel với Cao nguyên Golan: Phải chăng là 'món quà hời' của Mỹ?

Dòng tweet của Tổng thống Trump về việc công nhận chủ quyền cho Israel đang gây nhiều tranh cãi.

Phản ứng bất ngờ từ Syria

Chính phủ Syria lên án vào ngày 22/3 về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng đã đến lúc để công nhận chủ quyền của Israel tại Cao nguyên Golan và cho biết, Syria đã quyết định sẽ hồi phục khu vực này thông qua các biện pháp giá trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong tuyên bố trên hãng thông tấn nhà nước Syria, nguồn Bộ Ngoại giao nước này cho biết thông báo của Tổng thống Trump chỉ ra sự thiên vị của Mỹ với Israel.

"Điều này không thay đổi thực tế rằng Cao nguyên Gola hiện tại và sẽ vẫn ở Syria, Ả rập. Đất nước Syria quyết tâm giải phóng từng tấc đất và lấy lại những mảnh đất cuối cùng", nguồn tin cho biết đồng thời nói thêm rằng tuyên bố của Tổng thống Trump là "thiếu trách nhiệm" và vi phạm luật pháp quốc tế.

Tổng thống Trump ngày 21/3 cho biết đã đến lúc để công nhận chủ quyền Mỹ và thúc đẩy Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong giữa chiến dịch tranh cử.

"Sau 52 năm, đây là lúc Mỹ hoàn toàn công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan. Đây là điều quan trọng chiến lược và an ninh đối với Israel và ổn định khu vực", Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Thông báo này dường như là trao cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chiến thắng về chính sách ngoại giao trước cuộc bỏ phiếu quyết định nhân vật nắm giữ quyền lực chính thức cho Israel trong thời gian tới.

Động thái chỉ diễn ra vài ngày trước khi Thủ tướng Netanyahu dự kiến sẽ gặp gỡ Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Khu vực xảy ra nhiều xung đột này liên tục bị Israel chiếm giữ trong suốt chiến tranh Trung Đông năm 1967 và sáp nhập vào năm 1981 trong một động thái không được quốc tế công nhận.

Thủ tướng Netanyahu đã liên tục gây sức ép với Mỹ về việc công nhận tuyên bố chủ quyền đối với Israel.

Tháng 12/2017, Tổng thống Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ tới thành phố thánh địa này hồi năm ngoái.

Món quà của Mỹ dành cho Israel

Tổng thống Trump luôn bày tỏ sự ưu ái cho Israel và Thủ tướng Netanyahu trong bối cảnh cuộc bầu cử quan trọng,quyết định ông có tiếp tục nắm quyền Thủ tướng Israel hay không sắp diễn ra.

Thủ tướng Israel Netanyahu nhanh chóng đã có phản hồi từ dòng tweet của Tổng thống Trump bằng lời cảm ơn đồng thời viết tweet lại rằng: "Vào thời điểm này, khi Iran đang lấy Syria là bước đệm cho nỗ lực đối đầu với Israel thì Tổng thống Trump đưa ra công nhận chủ quyền của Israel trên Cao nguyên Golan. Cảm ơn ngài – Tổng thống Donald Trump".

Trong một cuộc điện đàm ngắn giữa hai nhà lãnh đạo, Thủ tướng Netanyahu đã nói với Tổng thống Trump rằng: "Bạn đã làm nên lịch sử".

Điều này không rõ liệu Nhà Trắng có thể đưa ra thông tin thêm hay chi tiết hơn về động thái công nhận Israel với Cao nguyeen Golan hay không.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta cho biết, động thái này đang dấy lên nhiều lo ngại và cho biết điều này vẫn được cho tạo cơ hội củng cố địa vị cho Thủ tướng Israel Netanyahu trong bầu cử thời gian tới.

"Đây là điều khó để có thể xác nhận cơ hội cho Thủ tướng Netanyahu. Tổng thống Trump rõ ràng muốn ủng hộ Thủ tướng Netanyahu", ông Leon Panetta nói.

Quyết định mang tính chất xây dựng?

Một quan chức chính quyền cấp cao nói trên CNN rằng, quyết định của TỔng thống Trump nhằm củng cố cho vị trí của Israel trong thời gian này.

Đại sứ Mỹ tại Israel - ông David Friedman, và Nghị sĩ Đảng cộng hòa Lindsey Graham đã có chuyến thăm Israel đầu tháng này và cùng với Thủ tướng Israel đón đầu cho động thái mới nhất trong việc công nhận chủ quyền của Israel với Cao nguyên Golan trong tuyên bố của Tổng thống Trump.

"Quyết định cuối cùng đã đưa ra khi Tổng thống Trump có tổ chức vài cuộc gặp các quan chức cấp cao", quan chức này cho biết.

"Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton, cố vấn cấp cao Jared Kushner và đại diện đặc biệt cho đàm phán quốc tế Jason Greenblatt đã tham gia và ủng hộ động thái này", quan chức này cho biết.

Tuy nhiên, ông David Friedma đã từ chối đưa ra câu trả lời về việc liệu Mỹ có đang cân nhắc về ảnh hưởng của quyết định tới bầu cử Israel sắp xảy ra trong thời gian tới.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho biết đây là động thái mang tính lịch sử và quan trọng.

"Hôm nay, Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định công nhận chủ quyền Israel với Cao nguyên Golan. Đây là điều quan trọng. Tổng thốnG Trump đã có quyết định quan trọng đối với người dân Israel. Điều này mang tính lịch sử và mọi người đều biết rằng cuộc chiến mà họ đang đối mặt cùng với các nỗ lực là đáng giá và có ý nghĩa quan trọng", ông Pompeo nói.

Quyết định là một động thái đơn phương có thể gây nhiều tranh cãi nhưng là chính sách dài lâu của Mỹ.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã xác nhận sự ủng hộ của ông với "sự toàn vẹn lãnh thổ" đối với Syria.

"Sự toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia phải xây dựng nền tảng công nhận của luật pháp quốc tế", ông Mevlut Cavusoglu viết trên Twitter.

Một nhà ngoại giao châu Âu cũng nói trên CNN rằng, thông báo của Tổng thống Trump phản ánh sự sẵn sàng của chính quyền Mỹ đáp ứng các yêu cầu của Israel.

"Đây là bằng chứng rằng chính quyền Tổng thống Trump hoàn toàn lờ đi luật pháp quốc tế làm thỏa mãn yêu cầu từ Israel, bao gồm cả nghị quyết của Hội đồng Bảo an", nhà ngoại giao này cho biết trên CNN.

Vào tháng 12/2017, Tổng thống Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và chuyển đại sứ quán Mỹ tới Israel vào năm ngoái.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cong-nhan-chu-quyen-israel-voi-cao-nguyen-golan-phai-chang-la-mon-qua-hoi-cua-my-20190322152303859.htm