Công nhân chắt chiu sắm Tết

Đời sống khó khăn khiến số đông công nhân ngoại tỉnh phải cân nhắc khi mua sắm Tết

Những ngày giáp Tết, sau khi doanh nghiệp (DN) công bố mức thưởng Tết, đông đảo công nhân (CN) tìm đến những khu chợ gần nơi làm việc để mua sắm. Với những CN không thể về quê ăn Tết, việc trích một phần thu nhập để mua quà (giày dép, quần áo) tặng người thân là cách thể hiện tình cảm của người con xa quê.

Tiết kiệm chi tiêu

Nằm giáp ranh TP HCM và tỉnh Bình Dương nên chợ Việt Lập (phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thu hút rất đông CN đến mua sắm, đặc biệt là vào ngày cuối tuần. Chợ hoạt động vào buổi tối, chủ yếu phục vụ CN đang làm việc tại KCN Bình Đường, KCN Sóng Thần (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và KCX Linh Trung (quận Thủ Đức, TP HCM).

Chợ bán đa dạng các mặt hàng tiêu dùng như: quần áo, giày dép, túi xách với giá khá rẻ. Ví dụ: áo đầm trẻ em giá từ 10.000-40.000 đồng/cái, quần áo người lớn khoảng 25.000-35.000 đồng/cái, ví nữ giá từ 30.000-60.000 đồng, quần jeans 100.000-150.000 đồng/cái. Giá rẻ, mẫu mã đa dạng lại bắt mắt nên nhiều CN thường chọn mua rất nhiều để tiết kiệm chi phí.

Công nhân mua sắm tại chợ Việt Lập

Công nhân mua sắm tại chợ Việt Lập

Tranh thủ ngày chủ nhật, vợ chồng chị Vũ Hà Thảo Nguyên (34 tuổi; quê Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), CN một DN ở KCN Bình Đường, thường ghé khu chợ này để mua sắm quần áo cho gia đình. Gần 1 giờ dạo chợ, chị chọn được cho con gái 2 cái áo đầm, 1 chiếc quần jeans, 1 áo sơ-mi trắng. Tổng số tiền chị phải trả là 250.000 đồng. "Các mặt hàng bày bán đa dạng, giá rẻ nên tôi rất thích. Tiền thưởng Tết năm nay cũng không cao nên tôi chỉ có thể ghé đây mua vài bộ quần áo Tết cho con gái. Cả năm mới gửi quà về cho con một lần, thêm chút tiền cho ông bà. Mình có thể thiếu thốn nhưng nhất định cha mẹ và con cái ở quê phải đầy đủ" - chị Nguyên nói.

Dù quy mô không bằng chợ Việt Lập nhưng chợ Hầm Chui (đường 4D, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM), sát KCX Linh Trung I, cũng thu hút rất đông CN đến mua sắm cuối tuần. Các mặt hàng tại chợ có giá khá rẻ, nên CN rất thích. Anh Hoàng Hữu Khá (quê Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), CN đang làm việc ở KCX Linh Trung I, cho biết do thu nhập bấp bênh nên anh mua sắm tiết kiệm. Với 2 bộ quần tây, áo sơ-mi mua ở chợ, anh chỉ phải chi 300.000 đồng. "Biết tiền nào của đó nhưng phải chấp nhận thôi. Ba mẹ ở quê còn nghèo nên em buộc phải chi tiêu tiết kiệm để phụ giúp thêm. Hàng ở đây giá rẻ, chất lượng cũng tạm ổn" - anh Khá bộc bạch.

Chút lòng với người thân

Ông Ngô Văn Chính (56 tuổi, quê Nam Định), chủ một cửa hàng bán quần áo ở chợ Việt Lập, cho biết CN đến đây mua sắm Tết chủ yếu quê miền Bắc. Đi làm xa nhà, lo ngại việc đi lại tốn kém nên nhiều người chọn cách không về quê ăn Tết và dành phần lớn tiền lương, thưởng để mua quà gửi bố mẹ, con cái ở quê.

Nắm bắt được tâm lý và thu nhập CN nên rất ít tiểu thương nói thách, trái lại còn giảm giá và tặng thêm hàng khuyến mãi xem đó là cách san sẻ khó khăn với CN ngoại tỉnh. Anh Lê Văn Sự (37 tuổi, quê Quảng Bình) cho biết năm nay gia đình anh sẽ về quê ăn Tết, chi phí đi lại tốn kém nên không mua sắm nhiều. "Tiền xe đi lại ngốn hết phân nửa tiền thưởng nên vợ chồng tôi chỉ có thể tìm mua vài bộ đồ cho con gái ở quê. Một phần tiền thưởng Tết sẽ được dành tặng ông bà đã vất vả chăm sóc cháu để vợ chồng tôi làm việc".

Trong nỗ lực san sẻ khó khăn với CN ngoại tỉnh nhân dịp Tết, nhiều đoàn thể tại TP HCM đã triển khai các hoạt động chăm lo thiết thực, góp phần động viên CN. Mới đây, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên CN TP HCM đã phối hợp Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn tổ chức chương trình "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tại cửa hàng trợ giá thanh niên CN (đường số 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP HCM). Tham gia chương trình, ngoài được mua hàng giảm giá, CN còn được xem văn nghệ, tham gia các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng (quà tặng là các phiếu mua hàng)... Ban tổ chức còn trao 20 phần quà cho CN khó khăn.

TP HCM: 2.000 CN tham gia phiên chợ nghĩa tình

Ngày hội CN - Phiên chợ nghĩa tình do LĐLĐ quận Gò Vấp, TP HCM tổ chức đã khai mạc tại Công viên Làng hoa Gò Vấp (quận Gò Vấp) vào tối 3-1. Chương trình diễn ra từ ngày 3 đến 5-1 với hơn 60 gian hàng giảm giá từ 20%-50% các mặt hàng quần áo, giày dép, gạo, thực phẩm, hóa mỹ phẩm... Bên cạnh tham quan mua sắm, 2.000 CN tham dự còn được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật.

Dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao tặng 50 phần quà Tết, mỗi phần 1 triệu đồng và 1 mũ bảo hiểm cho CN có hoàn cảnh khó khăn. LĐLĐ TP HCM cũng tặng 1.000 phiếu mua hàng (mỗi phiếu trị giá 200.000 đồng); các DN tham gia tổ chức gian hàng tại chương trình cũng tặng hơn 400 phần quà cho CN.

Đây là lần thứ 2 phiên chợ nghĩa tình được LĐLĐ TP tổ chức với quy mô lớn nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên nhân dịp Tết cổ truyền, bảo đảm đoàn viên, người lao động đón Tết an toàn, vui tươi, tiết kiệm.

T.Nga

Bài và ảnh: HỮU QUYỀN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/cong-nhan-chat-chiu-sam-tet-20200103213028708.htm