Công nhân cấp tập hoàn thành mở rộng đường vành đai 2 trước Tết Nguyên đán

Dự án mở rộng lòng đường vành đai 2 (Hà Nội) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành trước Tết Nguyên đán, giúp giải tỏa ách tắc cho tuyến huyết mạch.

Dự án vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Vọng - Times City và mở rộng lòng đường Đại La - Minh Khai (Hà Nội) đang được các đơn vị thi công gấp rút đẩy nhanh tiến độ.

Dự án vành đai 2 trên cao đoạn Ngã Tư Vọng - Times City và mở rộng lòng đường Đại La - Minh Khai (Hà Nội) đang được các đơn vị thi công gấp rút đẩy nhanh tiến độ.

Làn đường dưới thấp được mở rộng với mặt cắt 53,5-63,5m, quy mô 6 làn dành cho xe cơ giới và 2 làn dành cho xe thô sơ, có dải phân cách rộng 4m ở giữa và vỉa hè rộng 4-6m mỗi bên.

Theo ghi nhận của PV, nhiều máy móc, phương tiện và công nhân hối hả san lấp mặt bằng, xây dựng cống thoát nước ở công trường đoạn đường Đại La.

Đại diện đơn vị thi công cho hay, các công nhân thi công cả ban ngày và ban đêm. Việc mở rộng lòng đường đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

Trong chiều 17/12, các công nhân thi công đường ống cống, san ủi mặt bằng.

"Vào khoảng đầu tháng 12, đơn vị thi công ngày đêm san ủi mặt bằng. Tôi thấy tiến độ như vậy là ổn. Khi đường đi vào hoạt động sẽ giải quyết được bài toán ùn tắc ở Đại La - Minh Khai", người dân cho hay.

Người dân sinh sống trong khu vực theo dõi công nhân thi công, mong muốn công trình sớm hoàn thiện.

Do dự án đang được thi công nên đường đi của các hộ dân vẫn là đường đất đá.

Nhiều ngôi nhà trong ngõ nhỏ sẽ trở thành nhà mặt phố trong tương lai không xa.

Theo ghi nhận, các trụ dầm vành đai 2 trên cao từ Minh Khai đến Times City đang được triển khai, còn tại đoạn Đại La chưa được thi công.

Đối diện công trường thi công, nhiều nhà dân cũng tranh thủ xây mới, sửa sang nhà cửa để chào đón tuyến đường mới.

Việc thi công khiến tuyến đường Đại La - Minh Khai và các phố lân cận thường bị ùn ứ vào giờ cao điểm. Nhiều người hy vọng việc mở rộng lòng đường Đại La - Minh Khai sớm hoàn thành để giải quyết bài toàn này.

Dự án vành đai 2 trên cao là dự án tuyến giao thông đường bộ nội đô khép kín của Hà Nội đi qua địa bàn 4 quận: Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Đống Đa, Thanh Xuân.

Tuyến đường vành đai 2 trên cao có vốn đầu tư khoảng 9.400 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo hình thức hợp tác công tư, loại hợp đồng BT. Trong đó, 4.194 tỷ đồng chi cho giải phóng mặt bằng.

Nhất Nhất

Nguồn VTC: https://vtc.vn/cong-nhan-cap-tap-hoan-thanh-mo-rong-duong-vanh-dai-2-truoc-tet-nguyen-dan-ar586027.html