Công nhận 40 thí sinh đoạt danh hiệu cán bộ giảng dạy chính trị giỏi năm 2021

(ĐN) – Chiều 2-4, sau hai ngày tranh tài sôi nổi, 61 thí sinh hoàn thành hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2021. Dự buổi bế mạc tổng kết hội thi có đồng chí đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giải cho các thí sinh xuất sắc

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao giải cho các thí sinh xuất sắc

Với hai nội dung thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức và trực tiếp giảng một bài giáo dục chính trị, ban tổ chức đã lựa chọn 8 thí sinh thuộc hai bảng: bảng khối các cơ quan thuộc LLVT tỉnh và bảng khối các xã, phường, thị trấn.

Kết quả, khối cơ quan: đồng chí thiếu tá Nguyễn Duy Tùng, Trung đoàn Đồng Nai đoạt giải nhất; trung tá Nguyễn Thế Huệ (Ban CHQS H.Thống Nhất) và đại úy Lê Doãn Vịnh (Ban CHQS TP.Biên Hòa) đoạt giải nhì. Khối xã, phường, thị trấn: đồng chí Trương Thị Ngọc Anh, Chính trị viên, Ban CHQS xã Bình Lợi, H.Vĩnh Cửu đoạt giải nhất; đồng chí Nguyễn Thị Mai Trang, Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Xuân Phú, H.Xuân Lộc và Đặng Thùy Dung, Chính trị viên phó, Ban CHQS xã Phú Tân, H.Tân Phú đồng giải nhì.

Ban tổ chức trao giải nhất tập thể cho Ban CHQS H.Thống Nhất; Ban CHQS các huyện: Định Quán và Vĩnh Cửu đoạt giải nhì. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải ba, khuyến khích và công nhận 40/61 thí sinh đoạt danh hiệu cán bộ giảng dạy chính trị giỏi LLVT tỉnh năm 2021.

Phát biểu bế mạc hội thi, đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương, chúc mừng thành công hội thi và kết quả của các thí sinh tham gia hội thi. Đại tá Vũ Văn Điền đề nghị, cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về giáo dục chính trị trong LLVT; quan tâm đào tạo bồi dưỡng lực lượng làm công tác giáo dục chính trị trong toàn LLVT tỉnh. Đối với các đồng chí tham dự hội thi cần tiếp tục phát huy tốt kết quả việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng và thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị tại đơn vị. Qua đó, tiếp tục giáo dục, rèn luyện để cán bộ chiến sĩ trong toàn LLVT tỉnh luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đây là hoạt động thiết thực tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập LLVT tỉnh.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/202104/cong-nhan-40-thi-sinh-doat-danh-hieu-can-bo-giang-day-chinh-tri-gioi-nam-2021-3050528/