Công nhận 24 bảo vật quốc gia

Tượng Gajasimha hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng.

Tượng Gajasimha hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng.

Theo Quyết định số 2283/QĐ-TTg công nhận bảo vật quốc gia (đợt 9, năm 2020) vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành, có 24 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia. Trong số 24 bảo vật, khu vực miền Trung- Tây Nguyên có các bảo vật: Bộ sưu tập trang sức vàng Trà Veo 3 và Lâm Thượng (Niên đại: Thế kỷ X - XII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi); Tượng Ganesha (Niên đại: Văn hóa Chămpa, thế kỷ VII - VIII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng); Tượng Gajasimha (Niên đại: Văn hóa Chămpa, thế kỷ XII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Đà Nẵng); Phù điêu Nữ Thần Sarasvati (Niên đại: Thế kỷ XII, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Bình Định); Phù điêu Vua Pô Rômê (Niên đại: Thế kỷ XVII, hiện lưu giữ tại di tích Tháp Pô Rômê, xã Phước Hữu, H. Ninh Phước, Ninh Thuận); Bia Hòa Lai (Niên đại: Cuối thế kỷ VIII - đầu thế kỷ IX, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Ninh Thuận).

VGP

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_237056_cong-nhan-24-bao-vat-quoc-gia.aspx