Cõng người già ra khỏi vùng lũ

Lực lượng cảnh sát phải đi cano, cõng người dân thoát khỏi vùng ngập sâu tại huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) trong khi nước lũ tiếp tục dâng cao.

Quảng Trị lần thứ 2 sơ tán dân thoát khỏi vùng lũ Người dân huyện Hải Lăng (Quảng Trị) chịu đợt lũ thứ hai trong vòng 4 ngày. Chính quyền phải huy động tất cả lực lượng để tiếp tế nhu yếu phẩm và sơ tán người dân đến nơi an toàn.

 Trong ngày 12/10, nước lũ tiếp tục lên nhanh khiến hàng chục nghìn hộ dân tại huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) bị ngập sâu. Đây là đợt lũ lụt thứ hai chỉ trong vòng 4 ngày.

Trong ngày 12/10, nước lũ tiếp tục lên nhanh khiến hàng chục nghìn hộ dân tại huyện Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) bị ngập sâu. Đây là đợt lũ lụt thứ hai chỉ trong vòng 4 ngày.

Theo người dân sinh sống tại xã Hải Thượng (huyện Hải Lăng), nước lũ đã dâng cao từ 0,2 m lên 1,4 m chỉ trong nửa ngày. Tại một số vùng trũng, nước thậm chí còn xấp xỉ 2 m.

Anh Hưng (người dân ở thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng) cho biết nước lũ đã vượt đỉnh trận lũ lịch sử năm 1999 và rút rất chậm. Toàn bộ khu vực cũng đã bị cắt điện khoảng 2-3 ngày nay.

Công an huyện Hải Lăng đã huy động 100% lực lượng đi cano đi từng nhà để sơ tán người dân và tiếp tế nhu yếu phẩm.

Theo bà Lê Thị Bé Hương (Phó chủ tịch xã Hải Thượng), trong số hơn 1.500 hộ dân của xã Hải Thượng có tới hơn 90% bị ảnh hưởng. Hơn 30 năm qua chưa có lũ lớn nên người dân rất chủ quan.

Người dân sau khi được sơ tán khỏi vùng lũ lụt sẽ được chính quyền bố trí chỗ nghỉ tạm thời tại khu vực chùa, nhà văn hóa gần đó hoặc di chuyển sang nhà người thân, họ hàng.

Người dân xã Hải Thượng kê đồ đạc lên cao.

Lực lượng chức năng ưu tiên sơ tán các hộ có người già neo đơn và trẻ nhỏ.

Việt Linh - Phạm Duy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cong-nguoi-gia-ra-khoi-vung-lu-post1141309.html