Indonesia cho phép khu vực tư nhân tiêm chủng vaccine Covid-19 độc lập

Indonesia đã chính thức mở tiêm chủng vaccine Covid-19 khu vực tư nhân để tăng tốc chiến dịch tiêm chủng quốc gia, sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Bộ Y tế Indonesia hôm qua đã chính thức ban hành quy định về việc thực hiện tiêm chủng vaccine Covid-19 áp dụng cho các bên tư nhân hay còn gọi là tiêm chủng độc lập theo tuyến.

Indonesia bước vào giai đoạn 2 của chương trình tiêm chủng.

Indonesia bước vào giai đoạn 2 của chương trình tiêm chủng.

Theo Quy định của Bộ trưởng Y tế Số 10 năm 2021, việc tiêm chủng độc lập sẽ được thực hiện thông qua chương trình “Tiêm chủng hợp tác lẫn nhau”. Khu vực tư nhân sẽ chịu trách nhiệm quản lý việc tiêm chủng và đảm bảo vaccine được tiêm miễn phí cho nhân viên và gia đình của họ. Các khu vực tư nhân sẽ phải hợp tác với các bệnh viện tư nhân để triển khai tiêm vaccine cho nhân viên của mình. Theo quy định, Bộ Y tế Indonesia sẽ xác định mức giới hạn giá của vaccine tiêm chủng độc lập.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 6.500 công ty đăng ký chương trình tiêm chủng Covid-19 một cách độc lập thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia. Tổng thống quốc gia vạn đảo, ông Joko Widodo cho rằng, nước này cần tăng tốc tiêm chủng để chiến dịch tiêm chủng đại trà toàn quốc, nhằm kiểm soát đại dịch vốn đang đè nặng lên quốc gia này. Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu tiêm chủng cho 181 triệu dân cho đến tháng 4/2022 để đạt miễn dịch cộng đồng, song Tổng thống Indonesia muốn chương trình sẽ hoàn thành trong năm 2021./.

Hương Trà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/indonesia-cho-phep-khu-vuc-tu-nhan-tiem-chung-vaccine-covid-19-doc-lap-839654.vov