Công nghệ VIP bên trong phòng điều trị COVID-19 của TT Donald Trump

Phòng điều trị COVID-19 của Tổng thống Trump là phòng thông minh giao tiếp 2 chiều, với các thiết bị bảo vệ và liên lạc được sử dụng để hỗ trợ tổng thống làm việc từ xa.

Ngày 2/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo ông và phu nhân Melania Trump mắc COVID-19 gây xôn xao thế giới. Tờ Washington Post dẫn hai nguồn thạo tin cho biết vào thời điểm này ông Trump bị sốt nhẹ, ho và nghẹt mũi.

Ngày 2/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức thông báo ông và phu nhân Melania Trump mắc COVID-19 gây xôn xao thế giới. Tờ Washington Post dẫn hai nguồn thạo tin cho biết vào thời điểm này ông Trump bị sốt nhẹ, ho và nghẹt mũi.

Ngay trong ngày hôm đó, ông Trump đã được chuyển tới Trung tâm Y tế quân đội quốc gia Walter Reed ở bang Maryland, gần thủ đô Washington. Nhà trắng cho biết Tổng thống Mỹ sẽ làm việc từ phòng tổng thống trong thời gian "vài ngày" ở lại đây, nhưng nhiều người suy đoán TT ốm nặng hơn những tuyên bố chính thức.

Trung tâm Y tế quân đội quốc gia Walter Reed - nơi TT Trump điều trị COVID-19 được hợp nhất từ Trung tâm Y tế lục quân Walter Reed và Trung tâm Y tế hải quân Walter Reed vào năm 2011 theo chỉ đạo của Quốc hội Mỹ.

Walter Reed tự coi mình là "Trung tâm y tế quốc gia" và là đầu tàu trong chăm sóc quân sự ở Mỹ. 7.100 nhân viên ở đây phân bố trên 100 phòng khám và chuyên khoa. Theo tờ USA Today, đây là "bệnh viện dành cho các tổng thống, anh hùng chiến tranh và thẩm phán tòa án tối cao".

Walter Reed nằm cách Nhà trắng khoảng hơn 14km, có 244 giường và 50 giường điều trị tích cực. Ông Connie Mariano, giám đốc Đơn vị Y tế Nhà trắng – cho biết, tại đây ông Trump sẽ nghỉ ngơi trong "căn phòng được trang bị đặc biệt với các thiết bị bảo vệ và liên lạc được sử dụng để hỗ trợ tổng thống", nằm tại "Khu 71".

Khu này có 6 phòng bệnh đặc biệt dành cho các sĩ quan quân đội cấp cao và các thành viên bên trong nội các của tổng thống Mỹ. Một trong 6 phòng này là phòng tổng thống, được gắn các thiết bị bảo vệ và liên lạc an ninh để hỗ trợ nhà lãnh đạo Mỹ.

Giống như 165 phòng trong khu vực này, phòng điều trị COVID-19 của Tổng thống Trump là phòng thông minh có thiết bị giao tiếp 2 chiều, khả năng nghe nhìn không dây cũng như giải trí bên giường bệnh. Tất cả đều có thể được điều khiển thông qua bàn phím gắn trên tường để bệnh nhân có thể tiếp cận mọi lúc.

Cận cảnh công nghệ và trang thiết bị hiện đại bên trong phòng VIP điều trị bệnh của Tổng thống Mỹ.

Bàn làm việc cách giường bệnh vài bước và các phòng được trang bị ghế dài để tiếp khách cũng như trang bị công nghệ an ninh, phục vụ Tổng thống Mỹ điều hành đất nước từ xa.

Phòng khách tại khu vực VIP này trong ảnh chụp năm 2007. Hiện không rõ cách trang trí có được thay đổi hay không.

Nhiều tòa nhà của trung tâm y tế này đã được cải tạo lại sau một cuộc điều tra của tờ Washington Post cho thấy dấu hiệu đáng báo động về tình trạng bị bỏ bê vào năm 2007.

Phòng ăn được thắp sáng bằng đèn chùm pha lê bên trong khu VIP.

Hồi năm 2018, đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã được điều trị tại bệnh viện này do gặp vấn đề về thận.

Tổng thống Trump từng xuất hiện tại bệnh viện Walter Reed và đeo khẩu trang khi ông thăm các binh sĩ được điều trị tại đây hồi tháng 7.

Bầu cử sẽ ra sao khi ông Trump mắc COVID-19? | VTV24

Mộc Nhiên (theo Dailymail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/cong-nghe-vip-ben-trong-phong-dieu-tri-covid-19-cua-tt-donald-trump-1443287.html