Công nghệ tương tác mới tại triển lãm sách trực tuyến

Triển lãm mô phỏng không gian giống ngoài đời thực, tạo cảm giác chân thực nhất cho độc giả.

Ngày 31/8, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức họp báo Triển lãm sách trực tuyến kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2020). Triển lãm bắt đầu từ ngày 1/9/2020 và kết thúc 15/9/2020.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Triển lãm trực tuyến diễn ra trên sàn sách books365.vn, trưng bày gần 1.000 tư liệu là sách, tranh, ảnh, video được chọn lọc từ hơn 40 đơn vị xuất bản, phát hành sách, thư viện, bảo tàng trên cả nước, nhằm tái hiện bức tranh lịch sử hào hùng của dân tộc, từ thuở các vua Hùng dựng nước, qua các triều đại phong kiến độc lập đến thời đại Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, triển lãm tập trung trưng bày nhiều sách, ảnh khẳng định tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Bên cạnh tư liệu trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều buổi tọa đàm thú vị, hấp dẫn giữa bạn đọc với các diễn giả là nhà văn, nhà nghiên cứu và những nhân chứng trong thời khắc quan trọng của lịch sử đất nước.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục xuất bản In và Phát hành chia sẻ, điểm mới của Triển lãm sách trực tuyến lần này là kết hợp giữa triển lãm và hội sách - giới thiệu hàng ngàn đầu sách chọn lọc từ các NXB và đơn vị phát hành sách trên toàn quốc, ứng dụng công nghệ tương tác 4.0, đặc biệt miễn phí vận chuyển hoàn toàn cho 10.000 đơn mua sách đầu tiên trong triển lãm.

Những công nghệ tương tác mới nhất sẽ được đưa vào Triển lãm sách trực tuyến.

Bà Hồ Thu Phương, trưởng phòng thiết kế Công ty CP đầu tư và phát triển giải pháp công nghệ V&V - Vitranet24, thành viên ban tổ chức cho hay, những công nghệ tương tác mới nhất sẽ được đưa vào Triển lãm sách trực tuyến để phục vụ việc tham quan, mua sách của bạn đọc trên triển lãm.

“Ví dụ hình ảnh cô gái thuyết minh giới thiệu triển lãm trực tiếp tới độc giả là nhờ công nghệ animation - tương tác hoạt cảnh. Hay các công nghệ quản lý sàn sách, giúp mua sách trực tuyến và kết nối với các đơn vị vận chuyển.

Triển lãm mô phỏng không gian giống ngoài đời thực, tạo cảm giác chân thực nhất cho độc giả. Với ý tưởng thiết kế xây dựng một không gian triển lãm 3D, BTC mong muốn mang tới những cảm nhận chân thực về không gian, chiều sâu và quy mô của triển lãm giống như ngoài đời thực. Hy vọng ý tưởng này sẽ mang lại trải nghiệm thú vị cho bạn khi tới tham quan triển lãm năm nay”, bà Hồ Thu Phương chia sẻ.

Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTT&DL) bày tỏ sự ấn tượng khi xem bản demo giới thiệu về không gian triển lãm và cuốn sách được BTC lựa chọn. “Không gian giới thiệu tại Triển lãm sách trực tuyến tạo cơ hội cho các thư viện, nhà sách, tủ sách bổ sung những cuốn sách hay, bổ ích làm phong phú nguồn tư liệu cho không gian sách của mình”, bà Vũ Dương Thúy Ngà chia sẻ.

Ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành hy vọng, thông qua sách, tư liệu lịch sử được trưng bày, các buổi tọa đàm, giao lưu, bằng việc kết hợp ứng dụng những công nghệ truyền thông hiện đại, tạo cảm giác chân thật, sống động cho người xem, triển lãm mong muốn giúp bạn đọc yêu sách đến tham quan, nhất là các bạn trẻ, thêm niềm tự hào dân tộc, trân trọng và biết ơn thành quả cha ông để lại, nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, góp phần viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc hôm nay và mãi sau.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/sach/su-dung-cong-nghe-tuong-tac-hoat-canh-tai-trien-lam-sach-truc-tuyen-670530.html